"Wagner đang và sẽ tiếp tục giúp đỡ người dân ở các khu vực biên giới học cách xây dựng những công trình kỹ thuật, huấn luyện và tổ chức một đội dân quân", Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tập đoàn an ninh tư nhân Wagner, ngày 11/11 thông báo.
Ông Prigozhin mục đích chính của Wagner là xây dựng công sự và thao trường huấn luyện tại tỉnh Belgorod và Kursk, các địa phương biên giới của Nga gần đây ghi nhận nhiều vụ pháo kích của lực lượng Ukraine.
"Nếu muốn hòa bình, hãy sẵn sàng cho chiến tranh", ông Prigozhin nói, đồng thời tuyên bố mọi công dân Nga đều có quyền bảo vệ quê hương nếu thấy phù hợp. "Không ai có quyền quyết định người nào có thể bảo vệ đất nước và ai thì không".

Một nhà thầu quân sự Wagner trên chiến tuyến ở miền đông Ukraine ngày 15/10. Ảnh: RIA FAN.
Prigozhin hồi tháng 9 lần đầu xác nhận là sáng lập viên tập đoàn an ninh tư nhân Wagner. Các nhà thầu quân sự của Wagner, phương Tây coi là lính đánh thuê, từng hoạt động tại châu Phi, Trung Đông và thậm chí được cho là xuất hiện tại Mỹ Latinh. Tập đoàn Wagner có khoảng 8.000 nhân sự.
Thành viên Wagner cũng tham chiến tại Ukraine bên cạnh quân đội Nga và dân quân của phe ly khai. Các nhà thầu quân sự Wagner chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ nhỏ lẻ, rất khác với hoạt động quy mô lớn của quân đội chính quy Nga.
Các tay súng Wagner gần đây dựng phòng tuyến chống xe tăng ở miền đông Ukraine, dự kiến kéo dài khoảng 217 km, nhằm ngăn đà tiến công của đối phương nếu quân chính quy Nga và phe ly khai rút lui.
"Trong trường hợp đối phương đột kích, chúng tôi sẵn sàng đáp trả. Những phòng tuyến như vậy đang được xây dựng để đề phòng trường hợp lực lượng Nga rút lui", một nhà thầu quân sự của Wagner tuyên bố. "Wagner sẽ không để mất vị trí ở bất cứ đâu, chúng tôi luôn tấn công ngay cả khi lực lượng ít hơn".

Các tỉnh Belgorod (vùng khoanh màu xanh da trời), Kursk (đỏ) và Bryansk (cam) của Nga. Đồ họa: Google.
Nguyễn Tiến (Theo AFP, RIA FAN)