Tính đến ngày 30/06, tổng giá trị số cổ phiếu của Mỹ mà Berkshire Hathaway nắm giữ giảm 1,3% từ 75,3 tỷ USD xuống 74,3 tỷ USD.
Berkshire cắt giảm lượng cổ phiếu đang nắm giữ của Johnson & Johnson bớt gần 19 triệu cổ phiếu xuống còn 10,3 triệu cổ phiếu tính đến ngày 30/06, tương ứng mức giảm 64% so với quý I. Với mức giá hiện tại, số lượng cổ phần bán ra có tổng giá trị 1,3 tỷ USD và số cổ phần còn lại Johnson & Johnson trị giá 708 triệu USD tính đến cuối tháng 6.
Cũng theo báo cáo 13-F gửi lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), Berkshire còn bán 19% cổ phần của Procter & Gamble (P&G), tương đương khoảng 910 triệu USD. Tính đến cuối tháng 6, Berkshire còn nắm giữ 59,6 triệu cổ phiếu P&G, tương ứng giá trị 3,97 tỷ USD và vẫn là một trong những khoản đầu tư lớn nhất của Berkshire.
Bên cạnh đó, Berkshire còn cắt giảm tới 25% lượng cổ phần nắm giữ tại Kraft Foods, tương ứng giá trị 784 triệu USD. Hiện Berkshire chỉ còn nắm 58,8 triệu cổ phiếu Kraft Foods, trị giá 2,4 tỷ USD.
Ngoài ra, Berkshire còn cắt giảm cổ phần tại một số tập đoàn lớn khác dù giá trị không quá lớn. Cụ thể, Berkshire bán sạch 7,745 triệu cổ phiếu Intel, trị giá 204 triệu USD và thoái gần hết vốn tại Ingersoll-Rand khi giảm 97% cổ phần, tương ứng 28 triệu USD.
Cổ phần của Berkshire tại General Electric cũng bị cắt giảm tới 36% xuống chỉ còn hơn 5%, giá trị giảm tương ứng 58 triệu USD.
Ở diễn biến ngược lại, Berkshire gia tăng cổ phần tại Phillips 66 thêm 1 tỷ USD và nắm giữ tổng cộng 27.163.918 tính đến ngày 30/06. Số lượng cổ phiếu của Berkshire tại National Oil Well Varco cũng tăng lên 2,8 triệu, trị giá 216 triệu USD.
Trong khi đó, Berkshire gia tăng gấp 4 lần cổ phần tại Viacom từ 1,6 triệu cổ phiếu lên 6,8 triệu cổ phiếu. Giá trị của số cổ phiếu này trong thời điểm hiện tại là 335 triệu USD. Hơn nữa, Berkshire cũng gia tăng gấp 3 lần lượng cổ phiếu nắm giữ tại Bank of New York Mellon từ 5,6 triệu lên 18,7 triệu, trị giá 290 triệu USD.
Berkshire còn gia tăng cổ phần tại DaVita, Directv, Wells Fargo, IBM, Liberty Media và Lee Enterprises.
Tính đến ngày 30/6, tổng giá trị của số cổ phiếu tại Mỹ mà Berkshire nắm giữ giảm 1,3% từ 75,3 tỷ USD xuống 74,3 tỷ USD.
Các khoản cắt giảm cổ phần khác của Berkshire trong quý II:
United Parcel Service: Giảm 82%, tương ứng 89 triệu USD
Visa: Giảm 27% tương ứng 102 triệu USD
CVS Caremark: Giảm 25% tương ứng 79 triệu USD
Verisk Analytics: Giảm 16% tương ứng 17 triệu USD
Dollar General: Giảm 9% tương ứng 16 triệu USD
US Bancorp: Giảm 4% tương ứng 100 triệu USD
ConocoPhillips: Giảm 1% tương ứng 13 triệu USD
Tập đoàn của Warren Buffett thất thu vì chứng khoán phái sinh
Cổ phiếu của công ty tỷ phú Warren Buffett tăng mạnh
Bí quyết thành công của các tỷ phú thế giới
(Vietstock)