Hai cá thể tê giác trắng cái cuối cùng trên thế giới được nuôi tại Kenya. Ảnh: Los Angeles Times
Các nhà nghiên cứu cho biết đã tạo thành công phôi mới để giúp loài tê giác trắng phương Bắc hồi sinh sau khi công bố đã gần tuyệt chủng vì chỉ còn hai cá thể tê giác cái còn sống, phân loài phía Bắc không còn trong tự nhiên.
Phôi thai có khả năng nhân giống là phôi thứ ba được tạo ra từ trứng tê giác cái thụ tinh với tinh trùng đông lạnh của con đực trong phòng thí nghiệm. Phôi này được lưu trữ trong Ni tơ lỏng và sẽ được truyền vào cá thể tê giác trắng cái phía Nam có khả năng mang thai trong tháng tới.
"Điều này là nỗ lực của các nhà khoa học trong việc hồi sinh lại phân loài này", Najib Balala, bộ trưởng Động vật Hoang dã tại Kenya nói và cho biết mục tiêu có thể tạo ra một đàn ít nhất năm cá thể để giúp chúng có đủ môi trường và bầy đàn để sinh sống trong tự nhiên. "Tuy nhiên điều này có thể tốn đế hàng chục năm".
Hai cá thể tê giác trắng phía Bắc cái còn lại là Najin và Fatu, hiện đang được nuôi tại khu Bảo tồn Kenya. Phôi thai mới này được lấy từ trứng của tê giác Fatu. Các nhà nghiên cứu đang cố gắng tạo ra phôi mới từ trứng Najin trước khi cá thể này quá già.
Số lượng tê giác trắng ngày càng ít đi do nạn buôn bán trái phép sừng tê giác và con tê giác trắng đực phía Bắc cuối cùng đã chết vào năm 2017 do tuổi cao. Việc hồi sinh phân loài này luôn là điều khó khăn đối với các nhà khoa học cho đến khi tạo ra phôi thai mới này.
Nguyễn Xuân (Theo Los Angles Times)