Phó giáo sư-Tiến sĩ Trần Thiết Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Xanhpôn cho biết, lúc 4 tháng tuổi, trong lúc đang đi vệ sinh chàng trai này bị chó cắn mất bộ phận sinh dục. Điều này khiến cậu gặp nhiều khó khăn trong việc sinh hoạt (tiểu tiện..), cộng thêm cảm giác tự ti, mặc cảm.
Dương vật được tạo hình lại từ vạt da cân đùi trước. Ảnh: Bác sĩ cung cấp. |
Vì thế, khi bệnh nhân tìm đến bệnh viện sau 19 năm, các bác sĩ đã phẫu thuật tạo hình lại dương vật từ vạt da cân đùi trước. Các bác sĩ đã sử dụng kỹ thuật vi phẫu tích (phẫu thuật dưới kính hiển vi) để làm mỏng vạt da vùng đùi. Đồng thời tạo hình và nối với gốc dương vật của bệnh nhân mà vẫn giữ nguyên được mạch máu của vạt da này.
"So với cách phẫu thuật truyền thống thì phương pháp này bớt rủi ro vì mạch máu không bị cắt và nối lại nên thời gian phẫu thuật cũng rút ngắn hơn. Đây cũng là bệnh nhân đầu tiên ở Việt Nam được tạo hình dương vật nhờ áp dụng kỹ thuật vi phẫu tích", tiến sĩ Sơn nói.
Cũng theo ông, sau khi tạo hình dương vật các bác sĩ sẽ sử dụng một loại chất liệu đặc biệt để tạo độ cương cứng cho của quý. Với chất liệu này chủ nhân hoàn toàn có thể làm chủ được việc cương cứng chứ không rơi vào tình trạng khó chịu như sử dụng sụn sườn tự thân. Dương vật mới được tạo ra cũng bảo đảm chức năng tiểu tiện và sinh dục. Đặc biệt, khả năng sinh hoạt tình dục trở gần lại bình thường, có độ hưng phấn, thần kinh cảm giác tương đối thật.
Ngoài ra, bệnh nhân nam này do trước đó đã bị mất cả hai tinh hoàn nên thời gian tới sẽ phải lắp tinh hoàn giả để bộ phận sinh dục ngoài trông được tự nhiên. Khoảng một năm sau phẫu thuật, các chức năng của dương vật mới sẽ hoạt động bình thường.
Phương Trang