Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ năm, 10/1/2019, 08:46 (GMT+7)

Tạo hình cúp vàng từ 30.000 cây hoa ở Hà Nội

15 công nhân được thuê làm việc trong hơn 2 tháng để tạo nên vườn hoa với chủ đề "Tôi yêu Việt Nam!".

Vườn hoa đủ sắc màu nằm trong khu đất hơn 3.000 mét vuông cạnh sông Hồng (phố Thạch Cầu, Long Biên, Hà Nội) gây ấn tượng với tạo hình chiếc cúp vàng, dòng chữ "Việt Nam vô địch" và nhiều lá cờ đỏ sao vàng khổ lớn xung quanh.

Ông Trương Thế Hùng, quản lý vườn hoa cho biết để cổ vũ cho thành công của đội tuyển Việt Nam trong năm 2018 cũng như tại Asian Cup 2019, ông đã thuê 15 công nhân làm việc trong hơn 2 tháng để tạo nên vườn hoa với chủ đề "Tôi yêu Việt Nam!".

"Vườn hoa này được trồng từ hơn 20 loại hoa, trong đó riêng chiếc cúp vàng được tạo hình từ khoảng 30.000 cây hoa ngọc thảo. Tất cả đều là hoa tươi lấy giống tại Việt Nam", ông Hùng nói. 

Do thời tiết cuối năm mưa rét nên các công nhân phải thắp điện và hun trấu để sưởi ấm cho nhiều loại hoa; dự kiến hoa sẽ nở đến hết tháng 3/2019.

Trong vườn hoa của ông Hùng cũng có mô hình chiếc tàu mang theo lá cờ đỏ sao vàng "đang đi trên biển hoa".

Hoa trồng luôn giữ được độ tươi và sẽ được thay thế bằng hoa mới nếu tàn hoặc héo.

Các công nhân chăm sóc kỹ từng khóm hoa mỗi ngày.

Vườn hoa đã thu hút đông du khách vào dịp cuối tuần. Nhiều bạn trẻ chọn vườn hoa này để chụp ảnh cưới, chụp hình lưu niệm.

Ngọc Thành