Sáng 12/11, Hội nghị kết nối thương nhân xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản Việt Nam sang thị trường Trung Quốc diễn ra tại Lạng Sơn. Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc giúp tiêu thụ một phần ba sản lượng xuất khẩu nông sản của nước ta.
Lãnh đạo và thương nhân tham quan khu trưng bày các sản phẩm nông sản Việt Nam. Ảnh: Hồng Vân
Những thách thức về cơ chế, chính sách quản lý thương mại khác biệt giữa hai nước, hình thức xuất khẩu tiểu ngạch còn phổ biến... sẽ được Bộ Nông nghiệp đề xuất với Chính phủ và các Bộ tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp tham gia hoạt động thương mại, dịch vụ tại các địa phương biên giới. Đồng thời, kiến nghị Chính phủ cần khẩn trương hoàn tất đàm phán để tiến đến sớm ký kết Hiệp định thương mại biên giới Việt Nam – Trung Quốc, thay thế Hiệp định đã ký trước đây từ năm 1998. Có chính sách phù hợp để hạn chế dần xuất khẩu tiểu ngạch và tăng cường xuất chính ngạch.
Phát biểu tại Hội nghị, ông Điêu Vệ Hồng, Trưởng phòng mậu dịch đối ngoại Sở Thương mại Quảng Tây cho rằng, trong những năm gần đây Quảng Tây tích cực thực hiện chiến lược mở cửa vùng biên giới, tăng cường hợp tác kinh tế thương mại với các khu vực biên giới của Việt Nam. “Quảng Tây không ngừng hoàn thiện công năng cửa khẩu biên giới, tích cực thúc đẩy mối quan hệ thương mại, trao đổi qua lại các sản phẩm nông, lâm, thủy sản, đặc biệt là hoa quả với Việt Nam”, ông Hồng nói.
Ông Nguyễn Công Trưởng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, Lạng Sơn tạo mọi điều kiệu giúp các doanh nghiệp của nước ta xuất khẩu hết hàng trong ngày; tăng cường phối hợp với Thị Bằng Tường – Trung Quốc để tạo điều kiện giúp hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc rút ngắn thời gian, nâng cao kiểm soát chất lượng.
Hội nghị nằm trong Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo của Bộ Công Thương nhằm thúc đẩy tổ chức thị trường tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản, hoa quả các vùng miền của Việt Nam sang Trung Quốc. Giúp doanh nghiệp nắm bắt thông tin về cơ chế chính sách xuất nhập khẩu của hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai bên trao đổi, tìm kiếm bạn hàng và kiến nghị khó khăn, vướng mắc với các cơ quan chức năng.
Hồng Vân