Dù giá bất động sản (BĐS) có tăng bao nhiêu thì giá trị sử dụng vẫn không thay đổi, không những thế còn có thể xáo trộn trong xã hội vì cơ hội có nhà của người dân càng thấp, chỉ đem lại lợi ích cho một nhóm người.
Chúng ta nên học tập các nước, cần có chính sách thuế phù hợp chống đầu cơ BĐS, minh bạch thị trường BĐS. Có hợp lý chăng lương của một đời người không ăn tiêu gì cho đến lúc về hưu cũng không mua nổi căn nhà, vậy họ sẽ làm gì? Sẽ có người nghĩ cách kiếm những đồng tiền không chân chính khi có cơ hội.
Nói "thị trường BĐS tắt thì nền kinh tế lâm nguy" thật không hợp lý. Chúng ta đã phát triển dựa nhiều trên khai thác tài nguyên, vậy tài nguyên hết chúng ta làm gì? Hãy đưa ra chiến lược khi điều đó đang đến gần.
Đất nước sẽ không thể khai thác mãi rừng vàng biển bạc. Nếu bây giờ cơ quan chức năng cho rằng nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào thị trường BĐS thì phải chăng họ sẽ đầu tư nhiều hơn cho ngành mình đang quản lý.
Với những người dân không đủ ăn thì có ai nghĩ đến mua nhà không? Một số nền kinh tế mạnh còn hạ nhiệt BĐS vậy mà chúng ta lại làm ngược lại, như thế có phù hợp chăng. Các nhà hoạch định chiến lược cần có những quyết định sáng suốt.
Anh Tuan