Còn trẻ nhưng Tăng Nhật Tuệ khá có duyên trong vai trò đảm trách viết các ca khúc nhạc phim chiếu trên truyền hình. Không phụ trách cả nhạc nền, nhưng anh được tin tưởng giao viết nhiều bài hát cho phim Bộ tứ 10A8 (4 bài), Bà Nội không ăn Pizza (1 bài), Men say (8 bài), Vũ điệu xì-tin (2 bài). Nhưng đáng kể nhất là lần chạm ngõ đầu tiên, Tuệ viết một mạch 10 tác phẩm cho Chit và Pi, phim truyền hình nhiều tập đang chiếu trên sóng VTV3 vào 21h các tối thứ năm, sáu, bảy hằng tuần.
![]() |
Tăng Nhật Tuệ lần đầu thử thách khả năng viết nhạc phim với "Chit và Pi". Ảnh: T.T. |
Nhật Tuệ chia sẻ: "Với tôi, Chít và Pi là một khung trời tuổi trẻ trong sáng, rực rỡ sắc màu học trò. Ngây thơ, tinh nghịch, đáng yêu và ấm áp tình người. Vì thế, nổi lên giữa khung trời ấy phải luôn là âm thanh sôi động đồng thời lãng mạn, để khán giả hiểu được chất trẻ của những con người trong ấy".
Cảm nhận đó giúp chàng trai trẻ chẳng những không bị áp lực mà còn thấy thảnh thơi khi đảm đương một lúc nhiều ca khúc làm nhạc nền với nhiều tâm trạng, cảm xúc khác nhau theo diễn biến tình tiết trên phim. Nhất là ca khúc Ánh sáng và bầu trời, tác phẩm anh viết riêng cho Chít và Pi với lời lẽ giản đơn, thật thà như: "Giữ lấy nhé chút nắng, chút gió, chút ngây ngô của ngày xưa. Dẫu có muốn, dẫu có ước muốn, chẳng thể nào bé lại đâu. Để được nghe câu ru ấm áp lòng. Ôm cơn mơ thoát hết mù mờ giữa chốn phồn hoa không yên bình".
"Tôi lựa chọn Alternative Rock bởi lẽ nó dồn dập, sôi động, kết hợp với giọng hát đầy nhiệt huyết của Tóc Tiên. Bài hát thay tôi tôn vinh nguồn năng lượng giới trẻ", Tuệ nói thêm.
Ngoài Ánh sáng và bầu trời, một số sáng tác được Nhật Tuệ viết riêng cho từng nhân vật trên phim như: Còn những ngày nắng trong, Chạm tay vào ánh sáng (cho cậu bé bóng rổ Handsome), Yêu đời (tặng riêng cho cặp Rùa & IT)... Một số ca khúc cũ của anh cũng được sử dụng lại bởi có nội dung phù hợp như: Như bình minh bắt đầu, Đồng thoại...
* Nghe ca khúc "Ánh sáng và bầu trời" |
* Nghe ca khúc "Đồng thoại" |
![]() |
Với Nhật Tuệ, viết nhạc phim không khó. Bởi anh cũng tham gia diễn xuất trên phim nên nắm khá rõ tình huống và tính cách nhân vật. Ảnh: T.T. |
Sáng tác không khó nhưng Tăng Nhật Tuệ chia sẻ, khó khăn nhất khi làm nhạc phim Chit và Pi nằm ở phần thu âm. Khi sáng tác, chàng trai trẻ có khuynh hướng dành riêng cho chất giọng nào đấy, tổ hợp giọng hát nào đấy để diễn đạt tốt nhất. Tuy nhiên, tập hợp tất cả lại để thu chung không phải dễ dàng.
"Hẹn gặp mặt các ca sĩ đầy đủ rất vất vả. Hẹn mãi không được cái lịch nào, chúng tôi quyết định sử dụng kiểu chia "múi giờ" cho từng người. Đã vậy, các bạn còn mắc nhiều việc riêng, đến trễ, đến sớm, xin hát trước, hát sau. Lại còn mỗi người một kiểu giọng. Phải mất đến 2 tuần cả êkíp mới mix xong toàn bộ ca khúc", Tuệ nói.
24 tuổi, khối lượng sáng tác của chàng trai Hà Nội đã được 150 bài hát. Con số này đủ để Tăng Nhật Tuệ thấy hài lòng và "tự nhủ với mình đã đến lúc đẩy mạnh về chất lượng trong các tác phẩm của mình". Dự định gần nhất của anh là phát hành album nhạc sĩ đầu tay với tên gọi "Chia tay ánh sáng".
Q.M.