Ông hội đồng này đề nghị HĐND phủ quyết đề án của UBND, ít nhất cũng chờ đến kỳ họp xong để chuẩn bị tiếp, nếu được thì ngưng luôn, không bàn đến nội dung này nữa.
Toàn bộ hơn 90 đại biểu tham gia 5 tổ thảo luận về kế hoạch phát triển thành phố nửa cuối năm và các tờ trình do UBND đề xuất đều bác kế hoạch tăng học phí kể từ năm học 2007-2008. Lý do: Tăng tiền học bây giờ là bất hợp lý và đi ngược với lòng dân.
![]() |
UBND TP HCM tính tăng học phí nhà trẻ để trả thêm lương cho giáo viên. Ảnh: P.A. |
Đại biểu Nguyễn Hữu Thọ, Tổng Giám đốc Công ty du lịch Saigon Tourist phân tích, trường công là công, tư phải tư, cho rõ ràng. Trường tư thục đương nhiên có quy chế riêng về mức thu cho phù hợp. Còn không có đất nước nào học sinh trường công lại buộc phải đóng học phí, bởi đó là nguồn nhân tài của đất nước và học giỏi mới được vào trường công lập.
Không bằng lòng với giải trình của đại diện UBND TP HCM rằng lý do tăng học phí còn để trả thêm tiền lương cho giáo viên, ông Thọ phẫn nộ: "Nếu thu tiền của học sinh, mà học trò nhỏ, để trả lương cho giáo viên là sự nhục nhã. Tôi là giáo viên sẽ từ chức ngay".
Đại diện cử tri quận Bình Thạnh Đặng Văn Khoa còn "bồi" thêm: "Tôi đã đi hỏi ý kiến của hơn 10 giáo viên, không ai đồng ý với chuyện tăng học phí, thậm chí là để tăng nguồn thu trả lương cho mình". Tiếp xúc với cử tri quận, ý kiến mà ông Khoa nhận được cũng là không đồng tình tăng học phí. Với ông Khoa, việc UBND thành phố đưa kế hoạch tăng tiền học ra kỳ họp HĐND kỳ này là bất chấp suy nghĩ cũng như cuộc sống người dân.
Ông Đặng Xuân Dũng, đại biểu quận 8, cho rằng, UBND đưa ra kế hoạch tăng học phí nhưng chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, ví dụ dự thu sẽ được bao nhiêu, ảnh hưởng xã hội đến đâu... "Nếu Hội đồng nhân dân kỳ này mà thông qua tờ trình là trái dư luận xã hội", ông Dũng nhấn mạnh.
Theo ông Dũng, thành phố nên để dành kế hoạch này cuối năm bàn tiếp, tránh tình trạng ảnh hưởng đến từng gia đình ngay trong năm học mới vì phải chi nhiều khoản cho con vào lớp.
Cũng lo ngại ảnh hưởng đến đời sống nhiều gia đình, đại biểu Nguyễn Văn Quang thuộc Viện Kinh tế TP HCM đề xuất có thể tăng học phí theo lộ trình, nhưng không phải trong năm nay. "Việc tăng học phí sẽ dẫn đến giá cả nhiều hàng hóa khác tăng theo, trong khi 6 tháng đầu năm chỉ số giá tiêu dùng đã lên đến 6% khiến lạm phát sẽ trầm trọng", ông Quang nói với VnExpress.
Ngày 4/7, HĐND dành cả ngày để chất vấn các giám đốc Sở Giáo dục đào tạo, Giao thông công chính, Y tế, Quy hoạch kiến trúc...
Phan Anh