Tổng công ty điện lực VN vừa có công văn hỏa tốc gửi các công ty điện lực thành viên hướng dẫn cụ thể cách tính khấu trừ tiền điện sinh hoạt đối với các hộ vượt trên 300 kWh. Nếu tiền điện tháng sau nhỏ hơn tiền hoàn trả tháng 1, khách hàng đến điện lực làm thủ tục nhận lại tiền.
Trao đổi với VnExpress chiều qua, một quan chức Tổng công ty Điện lực VN (EVN) cho biết, ngành điện đang tính lại tiền thu thừa do áp dụng cách tính điện giá mới và dự kiến sẽ hoàn trả bằng cách bù vào hóa đơn tháng 1.
Cuộc "điều trần" của Bộ Công nghiệp và Tổng công ty Điện lực Việt Nam trước Chính phủ sáng 4/2 đi đến kết luận tạm thời chưa triển khai cơ chế giá bán điện sinh hoạt bậc thang mới áp dụng cho các trường hợp tiêu thụ với công suất trên 300 kWh/tháng.
Chiều tối qua, Tổng giám đốc EVN Đào Văn Hưng đã có văn bản giải thích với báo chí rằng Bộ Công nghiệp là cơ quan ban hành cách tính giá điện mới, tổng công ty chỉ thực thi. Bộ Công nghiệp lại cho biết thông tư hướng dẫn giá điện được xây dựng dựa trên đệ trình của chính EVN.
Văn phòng Chính phủ hôm 27/1 đã ban hành Công văn 482/VPCP-CN, truyền đạt ý kiến Thủ tướng về việc yêu cầu Tổng công ty Điện lực Việt Nam (EVN) giải trình cách tính giá điện mới, áp dụng từ đầu năm nay.
4 ngày sau tuyên bố của ngành điện về việc ký hợp đồng bán điện trực tiếp cho người nước ngoài tại Việt Nam, nhiều độc giả VnExpress phản ánh họ vẫn chưa được giải quyết hưởng cơ chế này. Cơ quan chức năng trả lời: Phải chờ thông tư hướng dẫn, có thể có trong tháng 2.
* EVN phải giải trình giá điện mới
Buổi làm việc giữa Tổng công ty Điện lực (EVN) với Công ty Điện lực Hà Nội sáng 28/1 đi đến kết luận sẽ có 2 cách tính giá điện đối với những người nước ngoài thuê nhà tại Hà Nội. Trường hợp mua điện qua chủ nhà người VN sẽ bị tính theo giá kinh doanh.
Ông Steve Jo đang làm việc tại văn phòng UNDP Hà Nội, sau khi được tin xóa bỏ cơ chế hai giá, đã liên hệ với Điện lực Hoàn Kiếm - nơi ông thuê nhà ở. Câu trả lời ông nhận được là giá điện cho người Việt Nam vẫn không dành cho ông.
Tại cuộc họp về giá bán điện sáng nay, Bộ Công nghiệp chỉ đạo phải thực hiện lắp công tơ ba giá ngay khi có yêu cầu của người dân. Song Tổng công ty Điện lực VN (EVN) lại cho biết, sẽ tiến hành một cuộc khảo sát lấy ý kiến, rồi đấu thầu mua đồng hồ, sau đó mới tính đến chuyện lắp cho khách hàng.
Bộ Công nghiệp cho hay sẽ phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu đề án điều chỉnh giá điện theo giá đầu vào để báo cáo Thủ tướng xem xét. Tổ công tác sẽ đặc biệt chú ý tới việc tính toán tác động của việc tăng giá điện với mọi mặt sinh hoạt, sản xuất.
Kể từ 1/1, giá điện áp với những hộ dùng dưới 300 kWh/tháng được chia theo 4 mức, trong đó đơn giá cao nhất là 1.340 đồng. Trong trường hợp sử dụng vượt 300 kWh, sẽ bị áp theo cách tính bậc thang mới và đơn giá cũng cao hơn rất nhiều.
Thủ tướng vừa uỷ quyền cho Bộ Tài chính báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội, cho phép Tổng công ty Điện lực Việt Nam (EVN) sử dụng phần chênh lệch giá điện năm 2004 để đầu tư phát triển ngành.
Áp dụng giá sai đối tượng sử dụng điện dẫn tới gây thiệt hại cho bên mua hoặc bên bán điện, khi phát hiện, sẽ truy thu hoặc thoái hoàn tiền điện. Trường hợp không xác định rõ thời điểm áp dụng sai giá sẽ tính với thời gian là 12 tháng kể từ thời điểm phát hiện trở về trước.
Bộ trưởng Công nghiệp Hoàng Trung Hải cho biết bộ đã quyết định không đồng ý để Tổng công ty Điện lực (EVN) áp dụng cơ chế tự động điều chỉnh giá điện vào thời điểm hiện nay. Ông cho biết thêm, Chính phủ cũng đã có ý kiến như vậy.
Trả lời VnExpress, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực VN (EVN) Đào Văn Hưng cho biết, nếu không tăng giá điện họ khó cân đối được vốn đầu tư và không tạo được lòng tin với các tổ chức tài chính quốc tế.
Tổng công ty Điện lực Việt Nam vừa có tờ trình gửi Bộ Công nghiệp kiến nghị được áp dụng cơ chế tự động điều chỉnh giá bán điện từ ngày 1/1/2005, với tần suất hiệu chỉnh theo tháng.
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định về việc hòa đồng giá bán điện với khách nước ngoài và được tiến hành theo hình thức: xóa bỏ biểu giá bán cho khách hàng có vốn đầu tư nước ngoài và người nước ngoài tại VN.
Trao đổi với báo chí về việc mới đây, Tổng công ty điện lực Việt Nam (EVN) lại trình lên một đề án về tăng giá điện với thời điểm dự kiến triển khai là ngày 1/4, Bộ trưởng Công nghiệp Hoàng Trung Hải khẳng định, tăng hay không và khi nào tăng sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Chiều qua, Vụ trưởng Tài chính Kế toán (Bộ Công nghiệp) Phạm Công Tham cho biết, Tổng công ty Điện lực Việt Nam (EVN) đang đệ trình phương án điều chỉnh giá bán điện theo lộ trình đã xây dựng trước đây. Nếu được chấp thuận, giá sẽ tăng thêm 0,3 cent lên mức 5,9 cent/kWh kể từ 1/4 tới.
Ông Đào Văn Hưng, Tổng Giám đốc Tổng công ty điện lực (EVN) khẳng định, do việc tăng giá điện sẽ ảnh hưởng xấu đến tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, nên EVN vừa đề nghị Bộ Công nghiệp báo cáo Chính phủ chưa thực hiện tăng giá điện vào ngày 1/10 như dự kiến.