Người gửi: hpkachiusa
Gửi tới: Ban Kinh doanh
Tiêu đề: Nên tăng giá điện là đúng
Tôi có lần đuợc xem ông Bộ trưởng Hoàng Trung Hải trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và rất tâm đắc với câu nói của ông là tính công ích của ngành điện rất cao.
Thử hỏi người dân VN cứ kêu ca về tăng giá điện như vậy nhưng nếu so sánh với cách sử dụng điện "chùa" lãng phí như hiện nay ở các cơ quan được hưởng ngân sách nhà nước, các hộ kinh doanh dịch vụ, nhà dân mà xem họ sử dụng điện như thế nào? Một người dùng điện thoại di động gọi điện mà chẳng mấy khi quan tâm xem điện thoại nó đếm tiền như nào, cuối tháng trả 300-400 nghìn thì thấy bình thường vì nghĩ nó giúp mình thu hẹp thông tin để kiếm tiền kha khá. Mua xăng ở cửa hàng thấy đồng hồ đếm xăng quay tít cũng không bao giờ đặt vấn đề là nó đúng hay sai.
Mùa hè VN cứ thử hình dung ra là không có điện, nếu có người cạnh tranh với ngành điện VN bán ra với giá 2.000 đồng/kWh liệu có đổ xô đi mua không? Mà lại còn sắp World Cup nữa chứ. Tất nhiên là ngành điện cũng nên bỏ một mình một chợ như hiện nay. Nhưng cũng cần có thời gian và tăng cường hơn nữa về chi phí cho T&D (truyền tải và phân phối).
Việc tăng giá điện là cần thiết, nhưng chỉ nên tăng giá điện vào giờ cao điểm và tăng mạnh ở khối kinh doanh dịch vụ giải trí đơn thuần. Đối với các hộ sinh hoạt thì càng nên tăng vì không thể viện vào chữ lương và giá thị trường để trì hoãn. Vì điện năng dùng cho sinh hoạt thiết yếu thì chỉ hết độ 200 kWh/tháng thôi. Chẳng qua họ muốn sử dụng điện để cho việc đáp ứng nhu cầu rất cá nhân như điều hoà, bình nóng lạnh, các thiết bị gia dụng khác...
Thiết nghĩ nên bỏ giá điện theo mức bậc thang nhiều như hiện nay mà chỉ nên chọn định mức. Ví dụ mỗi hộ được dùng 150 hoặc 200 kWh điện (tuỳ theo điều kiện địa lý và dân trí như điện nông thôn - thành thị...) theo giá 850 đồng. Còn lại cứ giá cao mà trả.