Người gửi: Phạm Minh Trí
Gửi tới: Ban Kinh doanh
Tiêu đề: Tăng giá điện là cần thiết
Tôi không biết giá điện của các nước khác là bao nhiêu nhưng tôi chắc chắn rằng giá điện ở nước ta thấp hơn nhiều nước trong khu vực. Bằng chứng là phát biểu ở Hội nghị Tổng giám đốc APEC 14 vừa diễn ra tại Hà Nội, Chủ tịch Tập đoàn Canon có nói rằng giá điện ở Việt Nam thấp hơn nhiều nước và doanh nghiệp được ưu tiên hạn chế cắt điện, đó là một trong các yếu tố hấp dẫn các nhà đầu tư.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh đã nói: Tăng giá điện là hội nhập, để cân đối tài chính và vốn đầu tư cho ngành điện là hoàn toàn chính xác. Điều này cũng đã được Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Hoàng Trung Hải giải thích.
Tôi chỉ xin đề cập thêm cho quý vị rõ. Hiện tại, tổng công suất toàn hệ thống điện của nước ta là hơn 10.000 MW. Với tốc độ tăng sản lượng điện hằng năm cho phát triển kinh tế là từ 15% đến 16% thì mỗi năm chúng ta phải đầu tư xây dụng nhà máy điện mới với công suất khoảng 1.500 MW (chưa kể phải xây dựng thêm các đường dây tải điện và trạm biến áp với nhiều cấp điện áp khác nhau). Để xây dựng mới công suất 1 MW thì cần khoảng 1,25 triệu đôla Mỹ (đối với thủy điện); 1,05 triệu đôla Mỹ (đối với nhiệt điện); turbine khí thì rẻ hơn nhưng cần thăm dò khai khác khí và đường ống dẫn khí. Vì vậy, hằng năm ngành điện cần khoảng gần 2 tỷ đôla Mỹ để phát triển nguồn điện mới.
Với tốc độ tăng trưởng kinh tế như hiện nay, (tốc tộ tăng trưởng sản lượng điện thường phải gấp đôi tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế) thì khoảng 6 năm nữa, tổng công suất cần 20.000MW. Mỗi năm chúng ta cần đầu tư khoảng 4 tỷ đô la Mỹ chỉ cho nguồn điện. Một số vốn khổng lồ so với nền kinh tế của nước ta.
Ngành điện cũng đã phải vay vốn các ngân hàng thương mại, vốn ODA, vốn phát hành trái phiếu, vốn từ cổ phần hóa... nhưng vẫn thiếu. Nên việc tăng giá điện là vấn đề cấp thiết (lẽ ra đã tăng đầu năm 2005). Nếu chúng ta không có vốn đầu tư cho ngành điện thì trong vòng 10 năm nữa chúng ta thiếu điện trầm trọng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của kinh tế đất nước. Hoặc chúng ta phải nhập khẩu điện từ nước khác với giá cao hơn rất nhiều (hiện tại chúng ta đang nhập khẩu điện từ Trung Quốc) mà còn ảnh hưởng đến an ninh năng lượng của quốc gia.
Ngành điện cũng còn nhiều việc phải làm như giảm tổn thất điện năng hơn nữa, nhưng tăng giá điện đặc biệt là giờ cao điểm cũng nhằm cho chúng ta có ý thức tiết kiệm điện hơn. Hiện tại chúng ta dùng điện quá lãng phí. Không phải chỉ ở đất nước ta mà ở Nhật Bản, Thái Lan cũng kêu gọi người dân tiết kiệm điện. Cựu Thủ tướng Nhật Bản Kozumi từng kêu gọi công chức chỉ mặc áo sơ mi ở văng phòng, không mặc áo veston để tăng nhiệt độ phòng lạnh, tiết kiệm điện kia mà. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã kêu gọi mọi người dân tiết kiệm điện vào giờ cao điểm là giảm được hàng trăm triệu đôla cho Nhà nước đầu tư cho ngành điện, là ích nước lợi nhà. Tại sao vậy?
Mọi người ai cũng có cùng suy nghĩ như là: khi mua hàng hóa nếu chúng ta càng mua nhiều hàng thì càng giảm giá, chỉ có mua điện là mua càng nhiều thì giá càng đắt - nghĩa là không giống ai. Trước đây, tôi cũng nghĩ như vậy, tôi cũng bức xúc như mọi người vậy nhưng bây giờ tôi đã hiểu và mọi người nên hiểu điện là hàng hóa đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ nào? Hàng hóa bình thường nếu chúng ta sản xuất ra, hôm nay chúng ta không bán được thì lưu kho ngày mai hoặc tháng sau ta bán; còn điện thì không làm được việc đó. Hiện tại, trong giờ cao điểm, chúng ta phải huy động hết các nguồn công suất, khoảng 10.000 MW, sau đó công suất vào giờ thấp điểm của toàn hệ thống khoảng 3.000 MW. Như vậy, công suất giữa cao điểm và thấp điểm lệch 7.000 MW là quá lớn - nghĩa là phải ngừng 7.000 MW, nhưng chúng ta phải đầu tư xây dựng cho toàn hệ thống phải là 10.000MW. Nếu chúng ta giảm được trong giờ cao điểm 1.000MW thì chúng ta đã tiết kiệm cho Nhà nước số vốn đầu tư hơn 1 tỷ đôla Mỹ để đầu tư cho cho phát triển kinh tế.
Tôi nghĩ mọi người cũng nên ý thức được việc này. Đó vừa là lợi ích cho mỗi gia đình chúng ta, vừa góp phần giải quyết vấn đề vốn cho ngành điện nói riêng và đất nước nói chung.