Đó là nội dung dự thảo quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán đang được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lấy ý kiến đóng góp.
Dự thảo cũng đưa ra quy định tổ chức nước ngoài muốn cung cấp dịch vụ quản lý tài sản và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán tại VN thì buộc phải thành lập chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài hoặc phải tìm đối tác VN để lập liên doanh quản lý quỹ hoặc phải tái uỷ thác cho công ty trong nước. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết quy định trên nhằm tăng cường quản lý hoạt động của các quỹ đầu tư nước ngoài tại thị trường chứng khoán VN.
Trong văn bản đóng góp ý kiến mới đây, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính (VAFI) cho biết nếu áp dụng quy định trên 80% tổ chức đầu tư nước ngoài đang hiện diện tại thị trường chứng khoán VN có nguy cơ phải ngừng hoạt động và rút khỏi VN vì không đủ tiêu chuẩn. Việc yêu cầu các nhà đầu tư nước ngoài phải ủy thác đầu tư tại VN, VAFI cho rằng không khả thi bởi những đại gia hàng đầu thế giới không muốn uỷ thác đầu tư cho những tổ chức nước ngoài nhỏ hơn.
Theo số liệu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hiện có trên 200 tổ chức nước ngoài đầu tư vào thị trường chứng khoán.
V.P.