![]() |
Vợ chồng Cù Ngọc Lệ. Ảnh: V.M |
Cù Ngọc Lệ, sinh năm 1954, ngụ tại thị xã Tân An, tỉnh Long An là thầu xây dựng, kiêm Giám đốc công ty TNHH và dịch vụ thương mại Đức Hải.
Tháng 4/2006, Lệ cùng vợ là Nguyễn Thị Toan đã tự ý thay đổi thiết kế xây dựng nhà ở của mình thành nhà trọ tại số 6, đường số 2, phường 5, thị xã Tân An. Hậu quả là vào ngày 20/6/2006, căn nhà đang thi công đã đổ sụp làm chết 7 người, bị thương 8 người, hư hỏng 11 xe máy trị giá gần 50 triệu đồng và 2 xe đạp. Đây là tai nạn kinh hoàng nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.
Về phía bà Toan, mặc dù phát hiện ra chồng xây dựng sai thiết kế cho phép nhưng vì tin vào 20 năm kinh nghiệm làm thầu của "đức lang quân" nên Toan vẫn chấp nhận.
Tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày 2/7 TAND tỉnh Long An đã tuyên phạt Cù Ngọc Lệ 10 năm tù, Nguyễn Thị Toan nhận án 3 năm tù treo cùng về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, sau đó, Viện kiểm sát tỉnh đã kháng nghị tăng hình phạt với Lệ, đồng thời một số bị hại cũng kháng cáo yêu cầu tăng mức bồi thường.
Xét kháng nghị của cơ quan công tố là phù hợp, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM tuyên tăng án 2 năm đối với Lệ đồng thời buộc bị cáo bồi thường thêm cho gia đình các bị hại trên 30 triệu đồng.
Vũ Mai