![Tàn tích khu dân cư cổ xưa trên đỉnh đồi Tap o Noth. Ảnh: Sky News.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2020/05/15/Khu-dan-cu-set-3471-1589512637.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=9wre0jFirTSxz1bKaebHrQ)
Tàn tích khu dân cư cổ xưa trên đỉnh đồi Tap o' Noth. Ảnh: Sky News.
Các nhà khoa học tại Đại học Aberdeen phát hiện dấu vết khu dân cư do người Pict xây dựng từ thế kỷ 3 trên đỉnh đồi Tap o' Noth, gần làng Rhynie, Aberdeenshire, Sky News hôm 14/5 đưa tin. Người Pict là cộng đồng nói tiếng Celt, sống ở miền đông và miền bắc Scotland vào cuối thời kỳ Đồ Sắt Anh đến Sơ kỳ Trung Cổ.
Nhóm chuyên gia xác định niên đại của khu dân cư nhờ phương pháp định tuổi bằng đồng vị carbon. Họ cũng tìm được bằng chứng cho thấy có tới hơn 4.000 cư dân sống trong 800 ngôi nhà tại Tap o' Noth và nhận xét, đây là một trong những khu dân cư thời hậu La Mã lớn nhất châu Âu. Trước đó, giới khoa học cho rằng khu dân cư với quy mô như vậy chỉ xuất hiện từ khoảng thế kỷ 12.
Dựa vào cách phân bố, nhóm nghiên cứu nhận định những ngôi nhà trên đỉnh đồi được xây dựng gần như trong cùng một giai đoạn. Nhiều nhà nằm dọc theo đường đi hoặc tập trung thành các cụm. Khi dùng drone khảo sát, các chuyên gia phát hiện một ngôi nhà đặc biệt lớn, thể hiện sự phân chia địa vị xã hội.
"Tổng diện tích của phần trên và dưới của khu dân cư khoảng 16,75 ha, lớn hơn hơn mọi nơi mà chúng tôi biết vào Sơ kỳ Trung Cổ ở Anh. Trước đó, khu dân cư lớn nhất Scotland trong thời kỳ này là Burghead với diện tích 5,5 ha. Một số khu dân cư thời hậu La Mã ở Anh như Cadbury Castle chỉ rộng 7 ha và Tintagel khoảng 5 ha", giáo sư Gordon Noble, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết.
Thu Thảo (Theo Sky News)