Thứ ba, 16/4/2024
Thứ tư, 18/3/2020, 00:15 (GMT+7)

Tân Sơn Nhất trước giờ dừng cấp thị thực

TP HCMHàng trăm hành khách nước ngoài nhập cảnh làm thủ tục khai báo y tế tại Tân Sơn Nhất trước giờ tạm dừng cấp thị thực.

video khai báo y tế sân bay Tân Sơn Nhất
 
 

Hành khách nước ngoài nhập cảnh Tân Sơn Nhất trước giờ dừng cấp thị thực. Video: Tuấn Việt.

Chiều 17/3, ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) chật kín hành khách làm thủ tục xuất nhập cảnh. 

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, nhằm ngăn dịch Covid-19 lây lan, từ 0h ngày 18/3, người nước ngoài sẽ bị dừng cấp thị thực nhập cảnh Việt Nam. Những trường hợp được miễn thị thực hoặc có giấy miễn thị thực cấp cho người gốc Việt và thân nhân, một số trường hợp khác như: chuyên gia, doanh nghiệp, lao động tay nghề cao...) khi nhập cảnh phải có giấy xác nhận không dương tính nCoV, do cơ quan có thẩm quyền nước sở tại cấp và giấy này được Việt Nam chấp thuận.

Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất mặc đồ bảo hộ chống khuẩn, kiểm tra hộ chiếu của từng hành khách.

Việc dừng cấp thị thực không áp dụng với những người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao, công vụ, tuy nhiên họ buộc phải qua kiểm tra và tuân thủ biện pháp chống dịch. 

Sau khi kiểm tra hộ chiếu, hành khách tiếp tục kê khai thông tin y tế, tình trạng sức khoẻ.

Những ngày này, trạm kiểm dịch y tế hoạt động 24/24. Những chuyến bay từ vùng dịch đến Việt Nam được yêu cầu hạn chế và được xem xét quyết định vị trí hạ cánh riêng để đảm bảo thuận lợi cho quá trình cách ly.

Nhân viên kiểm dịch y tế hướng dẫn nữ hành khách người Trung Quốc kê khai nơi xuất phát và quá trình di chuyển khi nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ba hành khách người Mỹ đang khai quá trình di chuyển trước khi nhập cảnh vào Việt Nam. Đến nay, Mỹ ghi nhận hơn 4.700 ca nhiễm, trong đó gần 100 trường hợp đã tử vong.

Rất đông hành khách người nước ngoài xếp hàng chờ nộp giấy khai báo thông tin y tế.

Những hành khách khai báo y tế online được kiểm tra nhanh hơn so với khai báo bằng giấy.

Sau phần khai báo thông tin y tế, hành khách sẽ được đo thân nhiệt, nếu thân nhiệt cao sẽ đưa đi cách ly đặc biệt.

Cán bộ kiểm dịch y tế luôn túc trực, đo thân nhiệt từ xa với tất cả hành khách khi nhập cảnh.

Sau khi kiểm tra thông tin hộ chiếu, hành trình bay và tình trạng sức khỏe, nhân viên kiểm dịch tiến hành đóng dấu cho hành khách để hoàn tất việc nhập cảnh.

Hiện, Việt Nam ghi nhận 66 ca Covid-19 trên 13 tỉnh thành; trong đó 16 người đã khỏi, 50 người đang điều trị. Trong các bệnh nhân mới, trừ một ca về từ Hàn Quốc, một ca về từ Malaysia, các ca còn lại xâm nhập từ châu Âu và Mỹ.

Riêng TP HCM xác định 11 ca (3 người đã được chữa khỏi từ tháng trước); 822 người đang giám sát tại các khu cách ly tập trung của thành phố; 434 trường hợp giám sát tại các khu cách ly tập trung của quận, huyện; 482 người cách ly tại nhà.

Hữu Khoa