"Tôi thề trung thành, cai trị đất nước Malaysia một cách công bằng, tuân thủ luật pháp và hiến pháp", tân Quốc vương Ibrahim Iskandar, 65 tuổi, hôm nay đọc lời tuyên thệ với sự chứng kiến của Thủ tướng Anwar Ibrahim và các lãnh đạo Malaysia.
Ông Ibrahim năm ngoái được hoàng gia Malaysia lựa chọn để kế nhiệm ông Abdullah, người sẽ quay lại cai trị bang Paha sau khi hoàn thành nhiệm kỳ quốc vương 5 năm. Lễ đăng quang của ông Ibrahim sẽ được tổ chức trong vài tháng tới.

Ông Ibrahim Iskandar (giữa), trong buổi lễ tuyên thệ quốc vương Malaysia tại cung điện hoàng gia ở Kuala Lumpur ngày 31/1. Ảnh: AFP
Malaysia là quốc gia theo chế độ quân chủ lập hiến. Ngai vàng sẽ thay đổi 5 năm một lần giữa những các tiểu vương cai trị 9 bang của Malaysia xuất thân từ các gia tộc Hồi giáo tồn tại qua nhiều thế kỷ.
Chức vụ mới của ông Ibrahim chủ yếu mang tính chất nghi lễ. Ngoài giám sát các quyết định bổ nhiệm vào những vị trí quan trọng trong chính phủ, Quốc vương còn tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Malaysia. Quốc vương Malaysia là người có uy tín ở đất nước, đặc biệt đối với cộng đồng Hồi giáo. Những người phỉ báng nhà vua có thể bị phạt tù.
Vai trò của quốc vương Malaysia ngày càng trở nên quan trọng trong những năm gần đây. Quốc vương tiền nhiệm Abdullah đã bổ nhiệm ba thủ tướng gần nhất của quốc gia này, vào thời điểm chính phủ Malaysia đối mặt nhiều hỗn loạn chính trị vì những mâu thuẫn nội bộ trong liên minh cầm quyền.
Cơ chế luân phiên làm vua ở Malaysia
Trả lời phỏng vấn hồi tháng 12/2023, ông Ibrahim tuyên bố không muốn làm "vua trên danh nghĩa". "Có 222 nghị sĩ trong quốc hội nhưng dân số Malaysia có tới hơn 30 triệu người. Tôi không phụng sự các nghị sĩ, tôi phụng sự người dân", ông nói. "Tôi sẽ ủng hộ chính phủ nhưng nếu tôi cho rằng họ đang làm sai, tôi sẽ phản đối".
Ông Ibrahim có 6 người con và là người có hai dòng máu Malaysia - Anh, xuất thân từ gia tộc giàu có cai trị bang Johor, sở hữu lực lượng vũ trang riêng. Ông có quan hệ thân thiết với Thủ tướng Anwar và nhiều lần chỉ trích tình trạng tham nhũng ở Malaysia.
Ông là người theo trường phái ôn hòa về tôn giáo. Năm 2017, ông từng yêu cầu một chủ tiệm giặt là xin lỗi vì phân biệt đối xử với người không theo đạo Hồi. Mỗi năm ông Ibrahim đều cưỡi xe Harley-Davidson đi phát quà cho người nghèo trong bang Johor.
Ông Ibrahim duyệt đội danh dự trước lễ tuyên thệ. Video: AFP
Bloomberg ước tính khối tài sản của ông Ibrahim và gia tộc trị giá ít nhất 5,7 tỷ USD, gồm đất đai ở Singapore và các khoản đầu tư vào nhiều công ty trong các lĩnh vực dầu cọ, bất động sản và viễn thông. Nhà vua sở hữu bộ sưu tập ôtô xa xỉ và xe thể thao, máy bay tư nhân. Ông thích chơi polo, là sĩ quan quân đội và từng du học ở Mỹ.
Lần gần nhất tiểu vương Johor trở thành quốc vương Malaysia là 39 năm trước, khi cha ông là Iskandar trở thành quốc vương thứ 8 của đất nước năm 1984.
Hồng Hạnh (Theo AFP)