"HAGL đang chứng tỏ họ là một đội bóng mạnh, có chiến lược cụ thể trong cuộc đua ở V-League năm nay", HLV Park Choong-kyun nói sau buổi tập ở Hà Nội chiều 26/4. "Khoảng cách điểm số với HAGL hiện tại rất lớn nên tôi chưa thể nói trước điều gì. Nhưng chắc chắn Hà Nội FC chưa từ bỏ".
Nhà cầm quân người Hàn Quốc nói thêm: "Tôi đã phân tích những điểm yếu của Hà Nội để tìm cách khắc phục. Đáng kể là khâu phòng ngự. Khu vực này đang tồn tại nhiều nhược điểm nhưng vì vấn đề chiến thuật, tôi không thể nói với truyền thông được".
Tại vòng 10, Hà Nội thất bại 0-1 khi làm khách trên sân Pleiku. Đó là lần đầu tiên họ trắng tay trước HAGL sau gần bốn năm ở V-League. Hệ quả, đội cựu vô địch tụt xuống thứ tám với 13 điểm - ít hơn 12 điểm so với HAGL. Trong ba vòng còn lại của giai đoạn I, thầy trò Park Choong-kyun bằng mọi giá phải trở lại top 6 để đua vô địch, nếu không sẽ chỉ được tranh suất trụ hạng ở giai đoạn II.
Đây là tình cảnh ít mà đội bóng giàu thành tích nhất V-League có lẽ không thể lường trước mùa này. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là sự sa sút ở hàng thủ, nơi bộ đôi trung vệ Đỗ Duy Mạnh và Trần Đình Trọng chưa đạt phong độ tốt sau thời gian dài chấn thương, Nguyễn Thành Chung thường xuyên phải... đá tiền đạo do đội nhà thiếu người, còn Bùi Hoàng Việt Anh lĩnh án treo giò, còn Đoàn Văn Hậu và tiền vệ phòng ngự Moses cũng vật lộn với chấn thương. Sau 10 vòng, Hà Nội đã thủng lưới 14 bàn, chỉ kém hai bàn so với cả mùa giải 2020.
"Tôi không tìm cớ đổ lỗi, nhưng thực sự Hà Nội FC có quá nhiều cầu thủ chấn thương", HLV Park Choong-kyun than phiền. "Chúng tôi rất khó chọn ra 11 cầu thủ chính thức. Đội không còn cách nào khác là phải cố gắng khắc phục điểm yếu để tiến lên".
Ông Park, sinh năm 1973, từng thi đấu ở vị trí hậu vệ cho nhiều CLB có tiếng của Hàn Quốc như Suwon Samsung Bluewing, Busan I’Park hay Daejeon Citizen. Ông cũng đá 30 trận cho đội U23 Hàn Quốc và sáu trận cho đội tuyển quốc gia.
Park chuyển sang công tác huấn luyện năm 2009. Ông từng dẫn dắt đội U15 Seongnam Ilhwa Chunma, đội tuyển Guam, đội dự bị Ulsan Hyundai và làm trợ lý HLV Jeonbuk Motors. Ông làm HLV trưởng CLB Tianjin Tianhai ở giải vô địch quốc gia Trung Quốc năm 2018, trước khi đội tan rã vì khó khăn kinh tế cách đây 11 tháng.
Park được công bố là HLV trưởng CLB Hà Nội ngày 20/4, với bản hợp đồng hai năm. Nhưng thực tế, từ vòng 2 cách đây ba tháng, ông đã được đội chủ sân Hàng Đẫy ngỏ lời. HLV Park cho biết thêm: "Tôi biết Hà Nội FC luôn đặt mục tiêu cao, phải đua vô địch. Nhưng khi được mời, tôi nhận lời ngay, không chút do dự. Phong cách thi đấu kiểm soát bóng, tấn công của Hà Nội FC rất tương đồng với triết lý bóng đá của tôi".
Sau khi sang Việt Nam, Park Choong-kyun đã gặp HLV Park Hang-seo để xin chỉ dẫn và kỳ vọng bản thân cũng như đàn anh, có thể mở ra con đường thành công cùng bóng đá Việt Nam để các HLV Hàn Quốc sau này tiếp nối sang làm việc.
HLV Park sẽ có trận ra mắt vào thứ Tư ngày 28/4, khi Hà Nội tiếp Bình Định tại vòng 11.
Lâm Thoả