Trung tâm đã được khánh thành giai đoạn1 nhân dịp các nhà khoa học hàng đầu thế giới đến "Gặp gỡ Việt Nam" lần thứ 9 tuần trước. Sau một loạt hội nghị vừa rồi, nay việc sử dụng và tiếp tục phát triển khu trung tâm hiện đại và đẹp như thế này là bài toán đang được đặt ra.
Trao đổi với VnExpress.net, ông Lê Hữu Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nói rằng ICISE là công trình mang tính khoa học, giáo dục đa ngành nên cần khai thác làm thế nào mang lại hiệu quả cao nhất. Theo ông, không thể để một công trình hoành tráng thế này mà mỗi năm chỉ diễn ra vài cuộc hội nghị, hội thảo, số thời gian còn lại bỏ trống sẽ lãng phí.
Hàng trăm nhà khoa học quốc tế nghe các nhà Vật lý đoạt giải Nobel thuyết trình về khoa học cơ bản ở Trung tâm khoa học quốc tế và giáo dục liên ngành(ICISE), TP Quy Nhơn. Ảnh: Trí Tín. |
Bình Định sẽ làm việc với Bộ Khoa học & Công nghệ, Bộ Giáo dục & Đào tạo để bàn giải pháp liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học trong nước và thế giới để phát triển ICISE xứng tầm là một trung tâm khoa học tầm quốc tế.
Theo ông Lộc, tỉnh đang kêu gọi đầu tư xây khách sạn 4 sao kết nối với quần thể resort xung quanh; lựa chọn đơn vị chuyên nghiệp vừa tổ chức sự kiện hội nghị, hội thảo khoa học, giáo dục trong nước, quốc tế vừa thu hút khách du lịch tham quan, nghỉ dưỡng nhằm tạo nguồn thu nuôi bộ máy cho ICISE phát triển lâu dài.
Cùng với tỉnh Bình Định, vợ chồng giáo sư Trần Thanh Vân, người sáng lập Hội khoa học "Gặp gỡ Việt Nam" cũng đang lên kế hoạch phát triển ICISE bền vững. Ông cho biết, trong tuần này, PGS Phan Thanh Bình, Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM sẽ ký kết hợp tác với Trung tâm lên kế hoạch đưa giảng viên, sinh viên đến đào tạo, nghiên cứu khoa học, giáo dục đa ngành tại ICISE.
|
Các nhà khoa học quốc tế vừa ăn trưa vừa chia sẻ ý tưởng nghiên cứu khoa học thoải mái ở Trung tâm khoa học quốc tế và giáo dục liên ngành (ICISE) thoáng đãng, hài hòa với không gian sinh thái xung quanh. Ảnh: Trí Tín. |
Năm 2014, có ít nhất có 3 hội nghị quốc tế sẽ được tổ chức tại ICISE, mỗi hội nghị dài khoảng 3 tuần với các chủ đề khoa học cơ bản (vật lý học, thiên văn, vũ trụ) và ứng phó biến đổi khí hậu. "Nếu có các điều kiện hạ tầng du lịch nghỉ dưỡng, thì các nhà khoa học quốc tế có thể vừa đến đây dự hội thảo, hội nghị vừa đưa vợ, con nghỉ dưỡng dài ngày tại đây. Các sự kiện hội nghị, hội thảo, các khóa đào tạo, tập huấn tại nơi đây sẽ tăng dần theo từng năm ", ông Vân nói.
Giáo sư Vân cho rằng ICISE ra đời có ý nghĩa phát triển khoa học và giáo dục, giúp đỡ các sinh viên Việt Nam hội nhập vào cộng đồng khoa học quốc tế. Đây là cơ hội cho các bạn trẻ nâng cao trình độ hiểu biết của mình thông qua việc tham dự các cuộc gặp và chia sẻ ý tưởng với các đồng nghiệp quốc tế trình độ cao.
Để ICISE phát triển xứng tầm, tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiền, Cơ quan Không gian và vũ trụ Mỹ, cho rằng nơi đây không chỉ để hội họp mà còn đảm nhận vai trò đào tạo, bồi dưỡng các bộ môn khoa học mang tính chuyên môn cao, quy tụ các nhà khoa học trẻ.
GS Trần Thanh Vân, người sáng lập Hội khoa học "Gặp gỡ Việt Nam" trò chuyện với GS DaVid Gross, nhà Vật lý đoạt giải Nobel năm 2004. Ảnh: Trí Tín. |
Trong dịp về dự Tuần lễ khoa học "Gặp gỡ Việt Nam" , Tiến sĩ Hiền đã giới thiệu giáo sư trẻ Phan Bảo Ngọc, trường Đại học Quốc gia TP HCM, phó giáo sư Nguyễn Quỳnh Lan, trường Đại học Sư phạm Hà Nội cùng 3 sinh viên trường Đại học Công nghệ Việt-Pháp sang Nhật Bản đào tạo, nghiên cứu. Ông Hiền giới thiệu các nhà khoa học, sinh viên trẻ Việt Nam với giáo sư Matsuhara, giám đốc chương trình đại học mới tại Nhật Bản về lĩnh vực Vật lý thiên văn, không gian.
"Nếu Chính phủ Việt Nam xúc tiến hợp tác với Nhật Bản về lĩnh vực này có thể tận dụng Trung tâm ICISE tại Quy Nhơn làm liên kết đào tạo, nghiên cứu cho các nhà khoa học giữa hai nước và quốc tế. Đây là cơ hội hội lớn cho các bạn trẻ Việt Nam tiếp xúc với các nhà khoa học hàng đầu thế giới", ông Hiền nói.
Nhận định về vai trò ICISE, giáo sư Sheldon Lee Glashow, nhà khoa học đạt giải Nobel Vật lý năm 1979 ví von, Trung tâm ICISE kỳ diệu này được xây dựng dành cho giáo dục, là nơi truyền cảm hứng sáng tạo cho các thế hệ sinh viên và nhà khoa học trẻ châu Á.
"Những khám phá khoa học mới nhất sẽ được thông báo thường xuyên ở đây nhằm khuyến khích những nghiên cứu thông qua hợp tác và trao đổi thông tin quốc tế. Đó là cách các nước trên thế giới làm việc cùng nhau", giáo sư Glashow nhấn mạnh.
Trí Tín