Trong đó Thanh Hóa thiệt hại nhiều nhất với 70.000 lợn bị tiêu hủy được hỗ trợ 70 tỷ đồng, kế đó là Hà Tĩnh 25 tỷ đồng, Nghệ An 15 tỷ đồng và Quảng Nam 10 tỷ đồng. Ngân sách sẽ hỗ trợ 25.000 đồng cho một kg lợn hơi tai xanh bị tiêu hủy, cao hơn 5.000-10.000 đồng so với hiện nay.
![]() |
|
Lợn bệnh chuẩn bị đem đi tiêu hủy. Ảnh: Đại Huệ. |
Phó thủ tướng yêu cầu khi phát hiện lợn nhiễm bệnh phải kiên quyết khoanh vùng, tiêu hủy ngay lập tức, không để tình trạng lần nữa, hy vọng khỏi bệnh. Bộ Nông nghiệp và Bộ Tài chính phải sớm đề xuất giải pháp để đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội, nhất là cho người nghèo.
Theo báo cáo của Cục Thú y, đến hôm nay, tổng số xã có dịch tại các tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Nghệ An là 275 xã. Tổng số lợn mắc bệnh là gần 86.000 con và đã được tiêu huỷ gần 78.000. Hiện các địa phương rất thiếu hóa chất, phương tiện bảo hộ và phun thuốc để khử trùng.
Tỉnh Quảng Nam cũng tái phát dịch, nhưng mức độ chưa nghiêm trọng.
Hồng Khánh
