From: Pham Bich Hanh
Sent: Thursday, April 03, 2008 11:09 AM
Subject: Chia se voi chi Hoai
Theo tôi trong một gia đình, mâu thuẫn là điều khó tránh. Nhưng làm sao để yên ấm và vượt qua những sóng gió giúp gia đạo vững bền thì vai trò to lớn là ở người mẹ chồng.
Người mẹ chồng ứng xử có văn hóa, bao dung, độ lượng sẽ khiến cho nàng dâu phải nể vì. Từ “tâm phục” đến “khẩu phục” không xa. Bởi ngay từ đầu, với vị trí là con trong gia đình, không nàng dâu nào có ý định nổi loạn hay chống đối. Ở đây, nếu người mẹ rộng lượng, bao dung, ứng xử tình người, bà sẽ định hướng được người con dâu theo “khuôn mẫu” của sự văn hóa. Không nói là “khuôn mẫu” của gia đình chồng.
Người mẹ chồng ít nhiều cũng đã qua thời gian tuổi trẻ làm vợ, làm mẹ và làm dâu. Trong khi đó người con dâu không có kinh nghiệm và sự từng trải. Sự độ lượng và văn hóa của người mẹ lúc này cũng giúp vị trí của người con trai đứng giữa đỡ phần khó xử. Vợ chồng lựa lời “dạy bảo” nhau, sẽ dễ hơn là “khuyên bảo mẹ”. Gia đạo sẽ vững bền, người ngoài khó cười chê.
Ngược lại, nếu người mẹ chồng cố chấp, bảo thủ và hiềm khích chắc chắn mâu thuẫn xảy ra. Vì với cương vị là “bề trên” thì người mẹ sẽ tự cho mình quyền uy. Trong khi đó trong thời đại hiện đại hiện nay, người con dâu cũng có văn hóa, học vấn và cả thu nhập. Ngoài ra tuổi trẻ thường ít sự đằm thắm và từng trải. Nếu có sự tranh chấp giữa nàng dâu và mẹ chồng tức là đã có sự bất mãn từ cả 2 phía. Đã có sự đối đầu thì mâu thuẫn khó hóa giải. Lúc này cả gia đình nhỏ và gia đình lớn đều lung lay. Không ai được thanh thản và hạnh phúc
Gia đạo có vững bền hay không? Con cháu có được hưởng phúc lộc hay không đều bắt nguồn từ những người mẹ. Người bà có tốt thì mẹ mới có thể làm gương và noi theo. Cho nên tôi thấy người xưa nói không sai. Phúc đức tại mẫu.