Tôi 38 tuổi, chưa lập gia đình, ở quê lên thành phố đi làm. Tôi làm công nhân một thời gian, sau đó chuyển sang làm giúp việc theo giờ và dành dụm được chút vốn. Hiện tôi muốn thay đổi công việc, học nghề chăm sóc da nhưng gia đình tôi bảo không nên vì tuổi đã lớn.
Ngày trước, tôi từng yêu sâu đậm một người và bị phản bội. Tôi phát hiện ra sự thật trước ngày anh ta cưới một tháng. Từ đó tới giờ tôi chỉ tập trung làm việc, không yêu ai. Cùng có vài người tới tán tỉnh, tìm hiểu nhưng tôi nghĩ tầm tuổi như mình mà người đàn ông còn chưa được như mình thì không ổn lắm nên quyết định không đến với ai. Tôi muốn xin tinh trùng làm mẹ đơn thân, không lập gia đình nhưng lại sợ không lo được tốt cho cuộc sống của hai mẹ con. Tôi phân vân quá. Mong chuyên gia và mọi người cho lời khuyên, tôi có nên học nghề chăm sóc da và làm mẹ đơn thân không?
Hồng
Chuyên gia tư vấn tâm lý Trần Kim Xuân gợi ý:
Chào bạn Hồng,
Hiện tại bạn ở độ tuổi trưởng thành và chín chắn, hơn nữa cuộc sống có thể gọi là ổn định, ngoài ra bạn cũng có cách suy nghĩ thận trọng, phù hợp với hoàn cảnh.
Về vấn đề học nghề chăm sóc da: Nếu bạn thực sự thích thì tuổi tác không phải là vấn đề quá quan trọng, ý kiến của gia đình chỉ nên để bạn tham khảo, cân nhắc và đưa ra quyết định đúng đắn hơn thôi. Sự nỗ lực, niềm đam mê và thành công chính là minh chứng rõ ràng nhất mà mọi người sẽ thấy ở quyết tâm của bạn. Nếu cảm thấy đủ sẵn sàng và quyết tâm, bạn cứ mạnh dạn thử sức. Tuy nhiên, bạn cũng nên thận trọng, cần suy nghĩ và tìm hiểu kỹ về nghề này cũng như khả năng của bản thân để tránh lãng phí về tài chính và thời gian.
Về vấn đề làm mẹ đơn thân: Việc xin tinh trùng để được làm mẹ sẽ là phù hợp nếu bạn không có ý định lấy chồng và muốn có một đứa con của riêng mình. Tuy nhiên, đây là vấn đề quan trọng, không chỉ liên quan đến cuộc đời bạn mà còn là cả cuộc đời của một đứa trẻ. Bạn cần có một công việc với thu nhập ổn định, đủ để lo được cho cuộc sống của hai mẹ con. Hơn nữa, bạn sẽ phải gánh vác trách nhiệm vừa làm mẹ vừa làm cha. Vì vậy, nếu bạn cảm thấy mình đủ tự tin làm tốt được điều đó thì mới nên quyết định làm mẹ đơn thân. Khó khăn sẽ có, nhưng cũng không thiếu niềm vui, niềm hạnh phúc khi được làm mẹ. Bạn còn có gia đình, bạn bè thân thiết, bên cạnh đó trường hợp như bạn cũng không còn là hiếm. Hãy cố gắng hết khả năng nếu bạn đã đặt quyết tâm làm việc gì đó.
Chúc bạn suy nghĩ kỹ và hài lòng với quyết định của mình.
Muốn được chuyên gia tâm lý tư vấn, mời bạn gửi tâm sự tại đây.
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.