![]() |
Diễn viên Lê Tuấn. |
Lê Tuấn cho biết anh đóng phim cũng không phải là nhiều nhưng cũng chẳng ít. Chỉ có điều hầu hết các nhân vật anh thể hiện đều bị ấn định tính cách phản diện dù ở nhiều mức độ khác nhau. Chính vì vậy mà dù lăn lộn 10 năm trong nghề, Tuấn hiếm khi được vào những vai dài, gây ấn tượng tốt với khán giả. Bởi theo anh, một vai chính đi xuyên suốt phim phải là hình mẫu của cái đẹp và thiện. Người xấu tâm sự: "Thỉnh thoảng được đóng vai tử tế tôi thấy thích lắm, không phải vì mình được làm người tốt, được đóng vai chính mà bởi được thay đổi bản thân mình. Nhưng những cơ hội như thế rất hiếm". Anh thổ lộ: "Lắm lúc tôi thấy nhàm chán vô cùng. Nhiều phim tham gia chỉ vì nể bạn bè chứ thực lòng mình chẳng thích vì vai diễn chẳng có gì mới. Gần đây, tôi có tham gia trong Thiếu phụ chưa chồng, cũng là vai xấu".
Thuộc lớp diễn viên do Nhà hát kịch Trung ương, được đào tạo tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh năm 1993. Ngày mới ra trường, đoàn không có việc làm, Tuấn lăn lộn ra ngoài kiếm sống, đến khi có việc thì lại bận không quay về được. Bởi vậy, ngần ấy năm trong nghề "tôi chưa có được vai diễn sân khấu cho ra hồn, toàn là quần chúng với cầm cờ".
Năm ngoái, anh chuyển sang Nhà hát kịch Hà Nội, được giao một vai chính trong Chỉ còn là dĩ vãng. Đây là nhân vật chính diện đầu tiên của Tuấn. Anh bộc bạch: "Đạo diễn Quốc Toàn đã liều phân cho tôi vai này còn anh em trong đoàn thì không ai tin tôi có thể hoàn thành tốt. Nhưng cuối cùng thì bạn bè cũng chúc mừng bởi vở diễn được công diễn rất nhiều đêm. Vai diễn đó có thể chưa xuất sắc, nhưng đã có được sự ổn định". Diễn viên chuyên đóng vai người xấu có lẽ giờ đây đang muốn hoàn lương với mơ ước: "Tôi mong sau này nhận được nhiều vai như vậy hơn nữa bởi nó luôn là niềm đam mê của tôi, ở đó tôi được thể hiện hết mình, được diễn như lên đồng".
(Theo ĐAKT)