![]() |
Diễn viên Minh Thư. |
- Đang đóng phim lại nhảy sang biểu diễn thời trang, rồi thành lập nhóm hát. Giờ đây, Thư đã trở lại hẳn với phim trường?
- Ban đầu, Thư chưa thành công trong điện ảnh có lẽ do tuổi đời chưa đủ chín để cảm và diễn xuất hết tính cách nhân vật. Sau đó, vì mê ca hát từ hồi còn học phổ thông, Thư cùng hai người nữa lập tam ca Sắc mầu, diễn từ năm 2000 đến nay. Thời trang, điện ảnh và ca nhạc là 3 lĩnh vực Thư rất yêu thích và đều hỗ trợ lẫn nhau. Giờ đây, Thư đã xác định và sẽ chú tâm ở: ca nhạc và điện ảnh.
- Nhưng Thư đã chia tay với tam ca Sắc mầu?
- Do phải đi đóng phim, giờ giấc không cố định, sợ ảnh hưởng nhiều đến nhóm nên Thư đã chia tay cách đây một tháng. Thư có kế hoạch cho hướng đi mới của mình trong âm nhạc, hướng đi đó hiện chưa thể "bật mí" nhưng có thể nói rằng: sẽ cố gắng để có một Minh Thư hoàn toàn mới.
- Qua các vai diễn, nhân vật nào đã để lại ấn tượng trong Thư?
- Vai Phi trong Chân trời nơi ấy (đạo diễn Huy Thành) rất hay, có một cái gì đó mộc mạc, dễ thương và đáng yêu. Hoa trong Blouse trắng là người phụ nữ đầy bản lĩnh, dám yêu và dám chiếm đoạt tình yêu vốn không dành cho mình, đó là một vai "đáng ghét". Hạnh cave trong Gái nhảy lại là nhân vật có tính cách, đem tới cho Thư nhiều cảm xúc. Thư cảm thông với nhân vật và đã diễn như đó chính là số phận mình.
- Trong các vai gần đây trông Minh Thư rất hấp dẫn, quyến rũ, Thư có nghĩ rằng các đạo diễn đã khai thác hình ảnh bên ngoài của Thư hơn là khả năng diễn xuất?
- Thật bất ngờ khi Thư xem lại Hoa của Blouse trắng, một cô Hoa rất khác Thư cả về tính cách lẫn hình thức. Với Hạnh "cave", đó là cách ăn mặc của một vũ nữ. Cả hai vai trên đều cần vẻ đẹp hình thể nhưng quan trọng là phải thể hiện được nội tâm của nhân vật thì mới thu hút người xem: một cô Hoa với ánh mắt đưa tình, nụ cười "chiến thắng" và khinh rẻ. Một Hạnh ngả ngớn với nghề vũ nữ và tốt bụng, mạnh mẽ, sâu sắc trong cuộc đời. Để thể hiện được những điều đó, Thư phải... diễn và để diễn được, Thư cũng đã phải làm việc hết mình.
- Phim "Gái nhảy" thành công với số lượng khán giả kỷ lục chỉ qua hai tuần chiếu ở TP HCM, là nhân vật chính trong phim Thư cảm thấy thế nào?
- Đó là hạnh phúc lớn lao với tất cả những người làm nghệ thuật khi tác phẩm của mình được người xem cảm nhận và chia sẻ. Trên hết, Thư mong muốn điện ảnh Việt Nam ngày càng có nhiều phim được sản xuất để diễn viên có cơ hội làm nghề.
(Theo Thanh Niên)