Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, qua quen biết, Hoàng Hữu Ly (48 tuổi, quê Quảng Trị) và Lê Hùng Sơn (giám đốc tài chính AirTel) được Nguyễn Quyết (nguyên cán bộ Vụ Quan hệ quốc tế, Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn) bố trí cho gặp xã giao một vị lãnh đạo của Chính phủ. Lợi dụng cuộc gặp mặt này, ông Ly làm giả một biên bản cuộc họp của đại diện Chính phủ VN và AirTel, trong đó Nguyễn Quyết có chức danh là “đặc phái viên của phó thủ tướng), đại diện cho Chính phủ VN ký biên bản.
Tài liệu trên cùng một số hình ảnh cuộc họp được gửi cho Harrison, gây ngộ nhận là Chính phủ VN ủng hộ, chấp thuận dự án. Nhờ vậy AirTel được khuếch trương, thu hút được nhiều cổ đông, giá cổ phiếu của Harrison tại Mỹ tăng cao. Nhờ tài liệu giả này, ông Ly cùng Sơn đã hợp thức hóa được khoản tiền gần 1 triệu USD đã chi tiêu tại VN. Trong số này, Nguyễn Quyết được ông Ly tặng nhiều món quà có giá trị cùng hơn 10 triệu đồng tiền mặt.
Thực tế, dự án AirTel tại VN đã không đạt được tiến bộ nào để có thể được Nhà nước cho phép hoạt động.
Sau khi bị VKSND Tối cao truy tố về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, Ly còn tiếp tục bị một số cá nhân, tổ chức tố cáo về những bất minh trong việc thuê mướn mặt bằng, viện trợ từ thiện.
(Theo Tuổi Trẻ)