3 người trên liên quan tới việc đội bóng xứ Nghệ dùng tiền mua chức vô địch tại mùa giải 2000-2001 và biển thủ tiền. Nguyễn Hữu Thắng và ông Nguyễn Hồng Thanh cùng bị khởi tố bị can về tội đưa hối lộ, còn Nguyễn Xuân Vinh - thủ quỹ của đội SLNA trước đây - bị khởi tố về tội tham ô. Sau khi đều bước đầu nhận tội trước những bằng chứng của cơ quan điều tra, Hữu Thắng và Xuân Vinh đã phải ở lại trụ sở C14 hôm qua để đợi quyết định tạm giam 4 tháng từ hôm nay (13/1).
Cùng với các quyết định khởi tố bị can, vụ án tiêu cực của Sông Lam Nghệ An cũng đã bị khởi tố điều tra về hành vi đưa, nhận hối lộ và tham ô tài sản. Hiện, cơ quan điều tra có nhiều chứng cứ về hàng loạt tiêu cực của đội bóng xứ Nghệ. Đặc biệt là việc dùng tiền dàn xếp tỷ số một số trận ở mùa giải họ vô địch 2000-2001, cũng như hàng loạt bê bối tài chính khác.
![]() |
Cựu giám đốc điều hành SLNA Nguyễn Hồng Thanh. Ảnh: Anh Tuấn |
Theo kết quả xác minh ban đầu, tại giai đoạn nước rút, để chắc chức vô địch, một cuộc họp giữa lãnh đạo đội bóng và Sở thể dục thể thao Nghệ An đã diễn ra. Thành phần có ông Nguyễn Hoàng Thụ (giám đốc Sở Thể dục thể thao khi đó), Nguyễn Hồng Thanh (hồi đó là giám đốc điều hành, kiêm trưởng đoàn) và ông Nguyễn Thành Vinh (HLV trưởng), Hữu Thắng (đội trưởng).... Tại cơ quan điều tra, họ khai ông Thụ chỉ đạo đội bóng phải bằng mọi cách đoạt chức vô địch. Đó là thành tích tạo điều kiện cho Sở được nhận Huân chương lao động hạng 2. Cuộc họp đi đến thống nhất "phân công Nguyễn Hữu Thắng vào TP HCM bồi dưỡng cho đội Cảng Sài Gòn 100- 150 triệu đồng".
Báo cáo "nhiệm vụ được giao" với ban lãnh đạo, Hữu Thắng nói đã chi 320 triệu đồng cho phi vụ này. Trong đó có 20 triệu đồng chi phí đi lại từ Nghệ An vào TP HCM giao dịch. Ở cơ quan điều tra, những điều này đã được ông Nguyễn Hoàng Thụ, Nguyễn Thành Vinh và HLV phó thời kỳ đó là Nguyễn Xuân Thủy khai nhận, nhưng ông Nguyễn Hồng Thanh và Nguyễn Hữu Thắng lại phủ nhận. Vì lẽ đó, tới thời điểm này, ngoài lời khai của những người trên, cơ quan điều tra chưa có thêm chứng cứ nào xác định được cụ thể những ai là người nhận tiền của Hữu Thắng.
Trong chiến dịch mua chuộc đội bạn, ngoài Cảng Sài Gòn, Sông Lam Nghệ An còn "quan tâm" tới đội Công An TP HCM (cũ). Nguyễn Hữu Thắng và ông Nguyễn Thành Vinh thống nhất giao 65 triệu đồng để Quang Trường và Phi Hùng đưa cho Bùi Sỹ Thành sau lượt trận cuối mùa đó.
Cầu thủ Công an TP HCM nhận và cùng một số đồng đội ăn nhậu hết 5 triệu đồng. Khoản còn lại đưa cho cấp trên là ông Hoàng Trọng Thanh (cựu trưởng đoàn bóng đá Công an TP HCM) 60 triệu đồng. Ông Thanh khai đã trả lại đủ 65 triệu đồng cho Nguyễn Xuân Vinh (thủ quỹ Sông lam Nghệ An). Nhưng ngày 12/1, làm việc với cơ quan điều tra, kế toán trưởng Trần Thị Phương và Đỗ Minh Tài (thủ quỹ) đã khai khoản này không hề được nhập quỹ. Hiện có cơ sở cho thấy ông Nguyễn Xuân Vinh đã tham ô 65 triệu đồng. Vì lẽ đó, tội danh khởi tố bị can với người này là tham ô tài sản, trong khi Hữu Thắng và Nguyễn Hồng Thanh là đưa hối lộ.
![]() |
Cựu HLV trưởng SLNA và U20 quốc gia Nguyễn Hữu Thắng. |
Ở trận đấu có ý nghĩa quyết định trước đội bóng TP HCM tại vòng cuối, thấy Sông Lam Nghệ An thắng với tỷ số 4-3 và vô địch, lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ vui mừng. Ngay lập tức, ông Nguyễn Thành Vinh và ông Nguyễn Hồng Thanh hội ý thống nhất là "thưởng" 60-70 triệu đồng cho đội Công an TP HCM. Ngô Quang Trường được giao làm "sứ giả" thực hiện phi vụ này. Tiền lúc đầu được trao cho đội trưởng Công An TP HCM là Lê Huỳnh Đức nhưng cầu thủ này không nhận.
Ngoài việc dùng tiền mua chức vô địch của đội bóng xứ Nghệ, việc chia tiền thưởng sau đó cũng có nhiều vấn đề được cơ quan điều tra quan tâm. Theo kết quả xác minh, Sông Lam Nghệ An được thưởng tổng cộng khoảng 1 tỷ đồng. Việc phân chia tiến hành sau khi có sự đồng ý của cấp trên. 840 triệu đồng được dùng để chia cho các cầu thủ. Nhưng hiện có nghi vấn rằng giữa giấy tờ ký nhận của cầu thủ với thực tế nhận tiền là một "khoảng cách"... Các khoản chi tiêu tài chính của đội bóng đang được cơ quan điều tra làm sáng tỏ, bóc dần những khoảng tối, tiêu cực tồn tại suốt nhiều năm qua.
Thanh Liên - Minh Hải
|