Chiều 25/5, kháng cáo xin giảm hình phạt, giảm mức bồi thường của Thuận (39 tuổi) không được TAND Hà Nội chấp nhận. Cho rằng mức án cấp sơ thẩm tuyên chưa tương xứng với mức độ, hành vi phạm tội của Thuận, tòa phúc thẩm tăng thêm 6 tháng tù.
Theo bản án sơ thẩm do TAND huyện Quốc Oai tuyên năm 2019, Thuận làm tài xế ôtô công nghệ. Tối 24/8/2019 nhận yêu cầu đặt xe của khách nữ ở quận Cầu Giấy, anh ta tới đón. Dọc đường đi tới Quốc Oai, anh ta mời cô gái 28 tuổi ăn tối tại đây, nói dẫn vào "quán quen, đồ ăn ngon, sạch sẽ".
Trong bữa ăn, Thuận liên tục tán tỉnh, cầm tay nói: "Anh thích em, anh quý em". Nữ hành khách từ chối những lời sỗ sàng này.
Thuận sau đó dừng xe chỗ vắng định giở trò đồi bại nhưng bị chống cự. Anh ta chốt cửa không cho cô gái ra ngoài, dọa: "Giờ em mà chạy ra ngoài thì anh không biết sẽ có chuyện gì xảy đến đâu". Tài xế cưỡng bức khách ngay trên xe. Cô gái sau đó vờ bảo đưa vào nhà nghỉ để tiếp tục "vui vẻ" nhằm tìm cách thoát thân.
Thuận đồng ý và bảo sẽ đưa tới một nhà nghỉ ở Hoàng Hoa Thám. Trên đường đi, nghi ngờ cô gái gọi điện thông báo cho người thân, tài xế tới nhà nghỉ ở huyện Thạch Thất. Khi xe vừa tới nơi, nạn nhân 28 tuổi chạy được vào quầy lễ tân và được giải cứu.
Hà Nguyên