Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ hai, 11/12/2017, 18:44 (GMT+7)

Tài xế trả tiền lẻ, xe cẩu lớn xuất hiện ở trạm BOT Hưng Yên

Nhiều tài xế qua trạm BOT trên quốc lộ 5 mua vé bằng tiền lẻ, khiến cảnh sát giao thông và hàng chục nhân viên trạm phải căng mình để phân làn, tránh ùn tắc.

Chiều 11/12, một số tài xế đã dùng tiền lẻ mua vé qua trạm thu phí BOT trên quốc lộ 5, đoạn qua xã Lạc Hồng, Văn Lâm (Hưng Yên), khiến nơi này xảy ra hiện tượng ùn tắc cục bộ chiều từ Hải Phòng-Hà Nội. Các lực lượng chức năng và nhân viên trạm thu phí đã phải căng mình để phân làn giao thông tại đây.

Sáng cùng ngày, ba tài xế cũng đã sử dụng tiền lẻ mua vé để phản đối việc thu phí tại trạm BOT quốc lộ 5.

Xe cẩu loại lớn gắn biển xanh đã được cơ quan chức năng điều tới trạm BOT quốc lộ 5.

Một tài xế dùng tiền lẻ mua vé khi đi qua trạm.

Trước đây giá phí qua trạm là 10.000 đồng/lượt/xe bốn chỗ, sau đó tăng lên 30.000 đồng, rồi 45.000 đồng và hạ xuống còn 40.000 đồng vào năm 2016.

Trạm thu phí BOT Hưng Yên có 8 cửa lưu thông, trong đó hai cửa ngoài cùng dành cho xe máy và 6 cửa giữa dành cho ôtô.

 

Tiền lẻ được tài xế chuẩn bị sẵn trong cabin của chiếc xe tải khi đứng chờ qua trạm.

Hàng chục cảnh sát giao thông đứng phân làn, điều hướng cho các phương tiện để tránh ùn tắc.

Lái xe sử dụng tiền lẻ mua vé qua trạm vào thời điểm tan tầm nên càng khiến lượng xe ùn ứ dài.

Nhân viên trạm BOT sử dụng barie nhựa phân làn.

Nhằm giảm ùn tắc, nhân viên trạm thu phí đi đến các phương tiện đang xếp hàng để bán vé.

Trước đó vào đầu tháng 9, một số tài xế đã trả tiền lẻ mua vé qua trạm BOT ở quốc lộ 5; nhà chức trách sau đó thông tin đã triệu tập một số lái xe để làm rõ sự việc. Cách đây vài hôm, trên diễn đàn mạng, một số người tiếp tục hẹn nhau trả tiền lẻ qua trạm thu phí BOT quốc lộ 5 vào hôm nay.

Làn ngoài cùng dành cho xe máy, các nhân viên trạm BOT đứng làm rào chắn mềm chỉ đường, phân làn.

Ông Nguyễn Văn Điều, Trưởng trạm thu phí, cho biết doanh nghiệp dự án đã tăng cường nhân viên và chuẩn bị tiền lẻ nhiều mệnh giá để đảm bảo thanh toán khi cần thiết cho lái xe. "Tài xế có quyền sử dụng tiền lẻ để trả phí, song nếu cản trở giao thông là vi phạm pháp luật", đại diện chủ đầu tư nói.

Dòng phương tiện ùn ứ kéo dài nên xe máy được hướng dẫn đi vòng qua trạm BOT.

Đại diện chủ đầu tư cho hay đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương phân luồng, hướng dẫn tài xế trả tiền lẻ vào khu vực riêng để tránh làm ùn tắc tại trạm.

Việc tài xế trả tiền lẻ qua trạm vào chiều nay đã khiến dòng phương tiện ùn ứ khoảng 40 phút.

Trạm thu phí quốc lộ 5
 
 

Vị trí trạm thu phí BOT quốc lộ 5.

Tài xế dùng tiền lẻ nhúng nước qua trạm BOT quốc lộ 5
 
 

 

Ngọc Thành