Ngày 9/8, anh Hùng thuê Công ty TNHH Vận tải Việt Dũng ở 1A Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng vận chuyển bằng ôtô số hàng này từ Bắc Ninh về cảng Đình Vũ, Hải Phòng. Sau đó, Công ty Vận tải Biển Đông chuyển tải container bằng đường biển vào tỉnh Đồng Nai.
Ngày 22/8, tại cảng nuớc sâu Đình Vũ, quận Hải An, khi anh Hùng tháo kẹp chì để kiểm tra lô hàng, phát hiện 80 bao đỗ xanh (khoảng 4 tấn) lại “bốc hơi”. Cũng như lần trước, hành trình của số hàng này xuất phát từ Bắc Ninh được vận chuyển bằng ôtô về cảng nước sâu Đình Vũ để chuyển vào Đồng Nai.
Bức xúc vì hàng hóa liên tục bị mất cắp, anh Hùng làm đơn trình báo. Công an quận Hải An, Hải Phòng, xác định, kẹp chì không bị phá nhưng các ốc vít bắt vào bản lề cửa container để buộc kẹp chì có dấu hiệu bị tháo.
Ngày 24/8, Đào Văn Hưng, lái xe Công ty TNHH Vận tải Việt Dũng, khai ngày 9/8 được cơ quan điều động chở số hàng đỗ xanh này. Đến khu vực Công ty cân Thành Long (huyện An Dương), Hưng vặn vít cánh cửa phía sau, tháo kẹp chì lấy 61 bao đỗ xanh nặng 3,05 tấn và giao cho Vũ Thị Ngân đem đi tiêu thụ. Sau đó, Hưng đưa hàng về cảng Đình Vũ. Ngày 12/8, Vũ Thị Ngân đã giao cho Hưng 27 triệu đồng tiền bán số đỗ xanh trộm cắp trên.
Ngay sau đó, Công an quận Hải An đã phát hiện 5 nhân viên của Công ty TNHH vận tải Việt Dũng (đều là lái và phụ xe) đã tham gia trộm cắp 80 bao đỗ xanh nặng 4 tấn trên 2 container vận chuyển từ Bắc Ninh về cảng Đình Vũ trong ngày 16/8. Phạm Đức Mạnh, Nguyễn Đức Dương, Dương Văn Hoàn, cùng Phạm Như Đông đã bị bắt. Riêng Đỗ Văn Khương hiện bỏ trốn.
Họ khai đã trộm cắp 4 tấn đỗ xanh bán lấy 9 triệu đồng chia nhau.
(Theo An Ninh Thủ Đô)