22h45 ngày 19/2, Đội Cảnh sát giao thông số 1 Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã tư Quán Sứ - Tràng Thi, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, ra hiệu lệnh dừng ôtô 16 chỗ biển Hà Nội. Kiểm tra nồng độ cồn với lái xe, công an phát hiện người này có 0,153 miligam/lít khí thở.
Trong quá trình lập biên bản, tài xế 56 tuổi, trú quận Cầu Giấy, cho biết đang chở 16 phụ huynh và học sinh Hà Giang từ điểm lưu trú ở quận Cầu Giấy lên khu vực phố cổ Hà Nội tham quan.
Tổ công tác đã lập biên bản, phạt lái xe 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày. Lực lượng chức năng sau đó sử dụng một xe cảnh sát và 3 xe cá nhân đưa phụ huynh, học sinh về nơi lưu trú.
![Xe 16 chỗ được cẩu về](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/02/20/dwwdu-JPG-5433-1676874380.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=o0hoWbz8fGI1uffjCVKuUA)
Xe 16 chỗ được cẩu về Đội Cảnh sát giao thông số 1. Ảnh: CTV
Từ trước Tết đến nay, Hà Nội vẫn duy trì 15 tổ cảnh sát 141 cùng công an các quận, huyện xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông 24/24h.
Trong hai tháng qua, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội, đã kiểm tra, xử lý trên 10.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền 57 tỷ đồng, tạm giữ hơn 10.000 phương tiện các loại.
Theo Luật Phòng chống tác hại của rượu bia, người dân đã uống rượu bia thì không được lái xe. Nghị định 100/2019 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2022) nêu, người lái ôtô mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25 mg/lít khí thở sẽ bị phạt tiền 6-8 triệu đồng; đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 10-12 tháng).
Việt An