Đường đi của sao chổi Ikeya-Zhang. |
Đây cũng là hướng có thể quan sát rõ sao chổi nhất. Thạc sĩ Phan Văn Đồng, thư ký Hội Thiên văn học Việt Nam, cho biết, ở thành phố sẽ khó quan sát sao chổi hơn ở vùng quê vì tầm nhìn bị hạn chế. Qua một chiếc ống nhòm, hình ảnh sao chổi sẽ rõ hơn rất nhiều.
Kể từ năm 1997, khi có sự xuất hiện của sao chổi Hele Bopp, thì đây sẽ là ngôi sao chổi sáng nhất. Các nhà thiên văn học cho rằng, không có khả năng Ikeya-Zang đâm vào Trái đất, vì theo tính toán, khoảng cách gần nhất của nó với chúng ta là 59,2 triệu km - một cự ly khá an toàn.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)