Ngày 20/3, ThS.BS Đỗ Văn Tú, Khoa Phẫu thuật và Tạo hình Hàm Mặt, Bệnh viện Quân y 175, cho biết hai êkíp phẫu thuật song song trong 8 giờ. Trong đó, một kíp bác sĩ cắt rộng khối ung thư, sinh thiết, nạo vét hạch cổ. Kíp còn lại xử lý nâng vạt da đùi để tạo hình lưỡi mới.
"Chúng tôi sử dụng kỹ thuật làm mỏng vạt, tạo ra chất liệu mỏng, mềm mại, tương đồng với cơ quan tổn khuyết nhưng vẫn bảo đảm việc cấp máu tốt", bác sĩ phân tích.
Sau mổ, lưỡi của bệnh nhân khôi phục tốt về hình thể và chức năng. Các vết mổ ở vùng cổ, đùi lành thương tốt. Bệnh nhân có thể đi lại, tập nuốt qua đường miệng.
BS.CK2 Nguyễn Trọng Đức, Chủ nhiệm Khoa phẫu thuật và Tạo hình Hàm Mặt, cho biết trong điều trị ung thư lưỡi, việc tái tạo lại cơ quan tổn khuyết sau cắt bỏ khối u có vai trò quan trọng, giúp phục hồi chức năng nói, nuốt, tăng khả năng trở lại cuộc sống bình thường.

Bác sĩ phẫu thuật cắt u, tái tạo lưỡi cho bệnh nhân. Ảnh: Chính Trần
Ung thư lưỡi là bệnh thường gặp nhất trong các ung thư hốc miệng, chiếm tỷ lệ 30-40%. Dấu hiệu nhận biết của ung thư lưỡi là xuất hiện vết loét lâu lành ở bờ lưỡi hoặc bụng lưỡi, thường không đau. Vết loét lớn dần, có thể chảy máu khi ăn uống hoặc súc miệng, kèm theo đau nhiều do khối u xâm lấn. Khi có dấu hiệu bất thường, cần đi khám để có thể phát hiện, điều trị sớm các bệnh lý nếu có.
Một số yếu tố nguy cơ gây bệnh là rượu, thuốc lá, nhai trầu, vệ sinh răng miệng kém, có thể liên quan virus HPV. Ung thư lưỡi ở trẻ em rất hiếm gặp, nếu có thường là loại sarcoma hoặc lymphoma, chủ yếu xuất hiện mặt lưng hay bụng lưỡi, thường liên quan đến đột biến gene.
Lê Phương