Quan sát dưới kính hiển vi sẽ thấy có lông độc trông như những cây kim, có cái có răng hình mũi tên, rỗng ruột như kim tiêm vậy. Phần gốc của nó nối liền với tuyến độc, tiết ra dịch độc lấp đầy lông. Khi chạm phải sâu róm, lông độc ở bên ngoài cơ thể sâu róm sẽ châm vào bên trong da người, đầu nhọn bị đứt và dịch độc lập tức chảy vào da thịt, làm cho ta cảm thấy đau ngứa. Nếu nặng có thể viêm tấy hoặc hoại tử da.
Nói chung dịch độc của côn trùng có tính axit, do vậy khi bị lông độc châm vào, dùng dung dịch amoniac, dầu gió hay xà phòng bôi lên vết thương, sẽ giảm đau và ngứa nhiều.
(Theo Bộ sách tri thức tuổi hoa niên)