Người gửi: Thanh Hoa
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Lớn hơn U30 mà chưa chồng!
Con người luôn hướng đến sự hoàn hảo, mà tiêu chí của sự hoàn hảo thì cũng là do con người tạo ra. Các cô gái, chàng trai nhiều tuổi, thành đạt trong cuộc sống mà chưa lập gia đình nằm trong số những người đặc biệt. Yêu nhau và đi đến hôn nhân, gắn bó với nhau đến cuối đời, đó là truyền thống của loài người. Làm việc, kiếm tiền, vui chơi, giải trí... cũng là truyền thống của con người. Mọi sự việc nằm ngoài "truyền thống" đều bị cho là đặc biệt.
Quay lại vấn đề các cô ngoại tuổi mà không thèm để ý đến chuyện chồng con, tôi thấy đó cũng là để thích nghi với cuộc sống hiện nay. Tôi xin nêu một vài câu hỏi cụ thể để so sánh phụ nữ thế kỷ trước với phụ nữ thế kỷ 21:
- Về vật chất: Máy móc, tiền bạc đều có thể thay thế mọi công việc nội trợ tại gia đình. Vậy tại sao người phụ nữ thế kỷ 21 phải làm nội trợ trong khi họ có khả năng lao động tạo ra của cải vật chất cho xã hội như, thậm chí hơn, người đàn ông? Từ của cải vật chất đó, họ chăm sóc cho gia đình và bản thân họ. Có cần vai trò của đàn ông trong việc tạo ra của cải vật chất để nuôi sống đàn bà và cả gia đình nữa hay không? Vai trò của người chồng đã giảm đi đôi chút.
- Về tinh thần: Người đàn bà có hạnh phúc không khi không có người chồng trong nhà? Chỉ có hạnh phúc đó là đàn ông đích thực, bỏ qua các định kiến của xã hội (định kiến này do đàn ông đặt ra để khống chế đàn bà). Vai trò người chồng đã giảm đi chút nữa.
- Vấn đề con cái: Khi khoa học phát triển, việc có con nhờ khoa học can thiệp cũng đơn giản hơn. Chuyện người đàn bà có con mà không chồng, nếu nhìn vào bản chất, là hoàn toàn tự nhiên. Nếu nhìn từ định kiến xã hội (định kiến này do đàn ông đặt ra để khống chế đàn bà) là không được. Nếu nhìn từ góc độ pháp luật (cũng lại do con người đặt ra để hướng thiện), thì con cái mang họ mẹ chắc cũng chẳng có vấn đề gì. Vậy vai trò của người chồng lại mất đi một phần.
Tóm lại, vai trò người chồng đang mất dần đi (một xu thế đã có). Thay vào đó, đàn bà đang tự làm chủ cuộc sống của mình. Vấn đề là ở chỗ đàn ông cần làm gì để thích nghi với mẫu người đàn bà mới thôi. Mẫu phụ nữ này hiện nay còn ít, các ông vẫn có thể yên tâm, nhưng đừng vì thế mà chủ quan, cẩn thận không thì chính các ông ế chứ không phải các bà ế đâu.