Đáp án:

Từ "đểu cáng" ban đầu không phải là một tính từ mà là một danh từ chỉ nghề nghiệp. "Đểu" có nghĩa là người gánh thuê, còn "cáng" là người khiêng cáng hoặc cái cáng (loại võng có mui che, mắc vào 2 đòn do 2 người khiêng hai bên). Vì vậy, "đểu cáng" ban đầu được dùng để chỉ những người phu khiêng.
Ngày xưa, phần lớn những người phu khiêng đều ít học, thường giành khách của nhau, ăn chia không đều, dẫn tình trạng đánh chửi, thậm chí lừa lọc nhau. Dần dần, từ "đều cáng" được dùng theo nghĩa bóng, dùng để ám chỉ những người hay làm việc xấu, hay ám chỉ tính xấu.