From: Tuan
To: webmaster@vnexpress.net
Sent: Wednesday, August 07, 2002 3:08 AM
Subject: Gui Ban ban doc VNE
Tôi rất tâm đắc với ý kiến của các bạn về cái tên của sản phẩm quan trọng như thế nào. Nhân chuyện cần mua cho mình cái notebook, tôi đang băn khoăn thì con trai bảo là Toshiba được đấy, con dùng thấy bàn phím rất tốt, thế là tôi theo đấy cũng mua Toshiba luôn. Đôi khi chỉ là một lời khuyên của bạn bè, những người đã là fan của một thương hiệu thì hầu như bạn bè quen biết anh ta đều theo đấy mà mua hàng, họ tin bạn mình đã có thời gian thử thách và lựa chọn rồi mà.
Tên tuổi của sản phẩm cũng như những đứa con của doanh nghiệp, rất cần cái tên đẹp, hay và rất riêng chứ. Ngày xưa cái máy tính đầu tiên của Việt Nam lắp hay chế tạo gì đấy tên là Bamboo! Nếu tên gọi của một dòng máy tính mà lại góp phần làm cho người dùng nghĩ ngay đến đó là sản phẩm của Việt Nam thì còn gì bằng.
Tên đôi khi cũng chẳng cần phải lồng cả "nhiệm vụ chính trị" vào đấy làm gì, mục tiêu lợi nhận cho sản phẩm ấy phải đặt lên hàng đầu. Nếu đã trở nên dẫn đầu rồi thì chẳng cần LEAD người ta vẫn biết anh là leader kia mà.
Tâm lý khách hàng rất quan trọng, người ta đã không thích thì có cho không đôi khi người ta cũng chẳng dùng, và còn ngăn cản, khuyên người khác không dùng nữa kia. Cho nên để có một thương hiệu thành công cũng nên quan tâm đến các ý kiến nhiều chiều mà độc giả đã nêu.
Chúng tôi cũng chỉ mong muốn Việt Nam có một thương hiệu đẹp, hay và thành công mà thôi. Tại sao lại không thể chỉ đơn giản là máy tính FPT thôi? Biết ngay là của ai, đơn giản và kế thừa được bao nhiêu là uy tín, tiếng tăm mà FPT đã có được?
Chúc cho tất cả mọi người đều thành công trong công việc của mình. Và tên của mỗi người cũng sẽ trở thành một "thương hiệu" thành công nào đó!
Thân ái.