Đáp án:
Phần gai giúp bảo vệ cây hoa hồng khỏi sự ăn thịt của các loài động vật. Chúng được tạo ra từ các tế bào biểu bì, chất liệu mà cây sử dụng cho lớp da ngoài của mình. Khi một con hươu hay loài động vật ăn cỏ khác cắn vào cành, những chiếc gai sắc nhọn sẽ làm đau miệng của chúng, vì vậy các loài động vật học cách tránh xa. Điều này giữ cho cây hoa hồng an toàn khi nó phát triển, cải thiện khả năng nó sẽ tạo ra hoa và hạt, từ đó có thể mọc thành các bụi hồng hoàn toàn mới.
Ngoài ra, gai hoa hồng còn giúp cây hoa hồng leo lên các cây xanh khác. Khi cây hoa hồng phát triển, những chiếc gai hướng xuống "bắt" vào cây xanh gần đó. Điều này giúp chúng leo cao hơn để nhận được nhiều ánh sáng mặt trời hơn so với cây xanh khác cạnh mình.