Bình thường, cháu cũng nhanh nhẹn, phân biệt được màu sắc và 7 hình, thuộc nhiều bài hát. Cháu vẫn đang ở nhà với ông bà ngoại.
Trả lời:
Trẻ con ở giai đoạn 2-3 tuổi thường xuyên có biểu hiện sợ như chị kể phần lớn là do ít được giao tiếp, ít được trải nghiệm và thiếu hụt các kỹ năng xã hội. Cũng có thể trẻ tập nhiễm, quá mẫn cảm với các tình huống gây sợ (chứng kiến một cảnh nào đó... để rồi luôn có cảm giác/ấn tượng sợ hãi mỗi khi gặp lại những tình huống tương tự).
Những trẻ này trí tuệ nhận thức phát triển bình thường nhưng thường nhút nhát, không tự tin. Môi trường giao tiếp của những các em thường chỉ quanh quẩn trong gia đình, chủ yếu là với bố mẹ.
Để khắc phục tình trạng này, điều quan trọng là bố mẹ cần cho con tham gia nhiều hoạt động giao tiếp xã hội, đặc biệt là với nhóm trẻ cùng tuổi. Anh chị cũng nên tham khảo các bài viết (hoặc tham gia các chương trình học bổ trợ dành cho bé và cha mẹ) của các chuyên gia tâm lý mầm non về phương pháp giúp trẻ trấn tĩnh, khắc phục tính nhút nhát, hình thành tính tự tin.
(Tiến sĩ Nguyễn Công Khanh, chuyên gia Trường Mầm non Hoàng Gia. Điện thoại: 04 7624788).