Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ ba, 3/1/2023, 20:00 (GMT+7)

Tài sản của các diễn viên James Bond

Tài tử Sean Connery là người sở hữu khối tài sản lớn nhất trong sáu nam diễn viên từng đóng chính thương hiệu James Bond.

Theo SCMP, ngôi sao người Scotland là diễn viên giàu nhất từng đóng James Bond với khối tài sản ròng 350 triệu USD. Ông góp mặt trong sáu bộ phim "Dr. No" (1962), "From Russia with Love" (1963), "Goldfinger" (1964), "Thunderball" (1965), "You Only Live Twice" (1967) và "Diamonds Are Forever" (1971). Connery cũng đóng James Bond trong "Never Say Never Again" (1983) - bộ phim không thuộc thương hiệu 007 do hãng Eon Productions sản xuất.

Tờ Telegraph đánh giá Sean Connery (1930-2020) từ đầu đã đặt ra một hình mẫu 007, với giọng nói Scotland và phong cách thời trang hoàn hảo. Tài tử sinh năm 1930, mất năm 2020, từng đoạt nhiều giải thưởng điện ảnh lớn như Oscar, Quả Cầu Vàng, BAFTA... Tờ The Sunday Herald từng vinh danh ông là "người Scotland vĩ đại nhất". Ông đoạt danh hiệu "đàn ông quyến rũ nhất" năm 1989 của tạp chí People.

Sean Connery trong vai James Bond
 
 

Sean Connery trong vai James Bond. Video: United Artists

Pierce Brosnan đứng thứ hai với khối tài sản 200 triệu USD. Ông góp mặt trong các phim "GoldenEye" (1995), "Tomorrow Never Dies" (1997), "The World Is Not Enough" (1999) và "Die Another Day" (2002). Theo Celebrity Net Worth, diễn viên người Ireland nhận cát-xê bốn triệu USD cho phim đầu tiên trong thương hiệu 007. Đến dự án cuối, lương của ông tăng gấp bốn, lên mức 16,5 triệu USD.

Daniel Craig - người mới chia tay vai 007 sau năm 2021 - xếp hạng ba với khối tài sản 160 triệu USD. Anh đóng chính các phim "Casino Royale" (2006), "Quantum of Solace" (2008), "Skyfall" (2012), "Spectre" (2015) và "No Time To Die" (2021). Theo Variety, tài tử mang hai quốc tịch Anh - Mỹ kiếm khoảng 25 triệu USD cho mỗi dự án thuộc thương hiệu 007.

Trailer No Time To Die
 
 

Trailer "No Time To Die". Video: CGV

Roger Moore lần đầu nhận vai 007 khi 45 tuổi, cao nhất trong số các diễn viên đóng nhân vật này. Ông đóng bảy tập gồm "Live and Let Die" (1973), "The Man with the Golden Gun" (1974), "The Spy Who Loved Me" (1977), "Moonraker" (1979), "For Your Eyes Only" (1981),
"Octopussy" (1983) và "A View to a Kill" (1985).

Theo SCMP, khối tài sản của Moore đạt mức khoảng 110 triệu USD nhờ nhiều năm đóng phim. Ông mất năm 2017 ở tuổi 89. Khi còn sống, tài tử nổi tiếng với sự hào phóng, thường đóng góp nhiều tiền cho các tổ chức từ thiện.

Tài tử người Anh Timothy Dalton đóng hai phim của thương hiệu 007 là "The Living Daylights" năm 1987 và "Licence to Kill" năm 1989. Trước đó, ông chủ yếu đóng các vở kịch sân khấu dựa trên tác phẩm của đại văn hào Shakespeare. Theo SCMP, ông sở hữu khối tài sản khoảng 20 triệu USD.

George Lazenby cũng có khối tài sản khoảng 20 triệu USD. Ông đóng Bond trong phim "On Her Majesty’s Secret Service" năm 1969 khi 29 tuổi - trẻ nhất trong số diễn viên từng vào vai 007. Tài tử chủ yếu kiếm tiền nhờ các công việc kinh doanh và buôn bán bất động sản.

Phương Mai (Ảnh: SCMP)