![]() |
Theo quan điểm y học, hàm răng đẹp phải đều đặn, trắng bóng và không có răng khểnh. |
Còn chị M.T. đã cảm thấy khó chịu ngay khi mới trồng thêm chiếc "răng duyên", nơi mới gắn thêm răng khểnh luôn bị đau nhức. Chị cố gắng chịu đựng vì "được tiếp sức" bởi lời khen của mọi người; nhưng lời khen vẫn không làm giảm được những cơn đau do chiếc răng thứ 33 này gây ra. Chịu không nổi, chẳng bao lâu, M.T. đành phải tháo nó ra. Sau khi tháo, chỗ chiếc răng khểnh trở thành một kẽ hở, và M.T. phải đi trám lại. Chị gọi cái răng khểnh giả của mình là "răng dại" vì không những mất tiền nhiều lần mà còn phải chịu đau vì nó.
Đó là 2 trong rất nhiều trường hợp gặp tai biến sau khi trồng răng khểnh giả ở TP HCM. Ngoài mục đích "nâng cấp" nhan sắc, nhiều người đi trồng thêm chiếc răng này với hy vọng thay đổi số phận. Chẳng hạn như chị Ngọc H. (quận 10) đi trồng răng khểnh do bị thầy bói phán là có cái miệng phá tướng, vừa gây hao tài vừa làm đổ vỡ gia đình. Và đúng là cái miệng này đã gây hao tài thật vì giá trồng một chiếc răng khểnh là 1,2-1,5 triệu đồng.
Bác sĩ Trần Ngọc Đỉnh, Phó giám đốc Trung tâm Răng hàm mặt TP HCM, cho biết một hàm răng được coi là khỏe khi các răng mọc đúng trên cung hàm. Mỗi loại răng đều có một chức năng riêng; răng cửa dùng để cắn thức ăn và răng nanh để xé thức ăn. Những chiếc răng cửa mọc lệch và răng nanh khểnh sẽ không đảm bảo được các chức năng này. Vì vậy, răng mọc lệch là răng bị bệnh lý. Ở các nước tiên tiến, người ta phải điều chỉnh một chiếc răng mọc lệch chỗ ngay khi nó được phát hiện.
Cũng theo bác sĩ Đỉnh, quan niệm răng khểnh là răng duyên đã lỗi thời và không khoa học. Về mặt thẩm mỹ, răng khểnh làm mất đi vẻ đẹp chuẩn của hàm răng. Về sức khỏe, nó làm rối loạn khớp cắn và các bệnh nhiễm trùng răng miệng.
Để trồng một cái răng khểnh, người ta phải mài 2 chiếc răng hai bên cho nhỏ đi, tạo ra một kẽ hở cho răng khểnh chen vào. Do men răng và ngà răng bị phá hủy (không thể phục hồi), bề mặt răng không còn nguyên vẹn, bệnh nhân sẽ luôn cảm thấy ê buốt. Những chiếc răng không còn lớp bảo vệ sẽ là mục tiêu tấn công của sâu răng.
Giáo sư Lâm Ngọc Ấn, Viện trưởng Viện Răng Hàm Mặt TP HCM, cho biết, một chiếc răng khểnh giả sẽ khó có điểm tựa chắc chắn trên hàm răng. Khi gắn thêm một chiếc răng khểnh, sức nhai sẽ giảm. Ngoài ra, nếu chiếc răng này không được ép kỹ vào lợi, chủ nhân của nó sẽ bị viêm lợi và dây chằng.
Theo các nha sĩ, không nên dại dột đi trồng thêm răng khểnh để phải lâm vào cảnh tiền mất tật mang.
Người Lao Động