Nói tiếng Việt chưa thật sự sõi nhưng điểm thu hút của "ca sĩ nghiệp dư" Richard Fuller là mỗi khi ông hát một bài tiếng Việt, đặc biệt là nhạc Trịnh, người nghe như cảm thấy bị cuốn vào giai điệu, ca từ và cách phát âm giản dị của ông. Chính vì vậy, sau hai đêm hội ngộ khán giả Việt tại phòng trà ATB đầu tháng 10 vừa qua, ông được yêu cầu diễn thêm.
![]() |
Richard Fuller (phải) và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh: Người Lao Động. |
"Richard Fuller là một ca sĩ Mỹ rất dễ thương. Ông rất thích luyện tập và mày mò cách thể hiện các bài hát tiếng Việt, nhưng khi trình diễn, tính ngẫu hứng của Richard cũng rất cao. Đó là điều khiến khán giả thích thú và muốn nghe ông hát lần nữa", ca sĩ Ánh Tuyết, chủ phòng trà ATB, nhận xét.
Trong ba đêm nhạc này tại ATB (197 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận), Richard Fuller tiếp tục cùng các ca sĩ của phòng trà và hai nghệ sĩ Thế Vinh, Thủy Tiên... trình bày các ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Tôn Thất Lập, Miên Đức Thắng, Nguyễn Ánh 9...
Ngày 19/11, Richard Fuller - ca sĩ Thủy Tiên - nhạc sĩ Nguyễn Thế Vinh cùng nhau lên đường xuất ngoại, lưu diễn tại 7 địa điểm ở Pháp và Đức. Một tổ chức nhân đạo của người Việt tại Pháp đã mời ba nghệ sĩ này tham gia chuyến lưu diễn để kêu gọi ủng hộ nạn nhân chất độc da cam của Việt Nam.
Richard Fuller đến Việt Nam cuối những năm 1960. Hiện ông sống ở TP HCM và làm giáo viên tại các trung tâm dạy Anh ngữ. Vì yêu quý Trịnh Công Sơn và rất yêu thích nhạc Trịnh, ông quyết tâm học tiếng Việt. Ông cũng là người bỏ công sức chuyển ngữ nhiều bài hát của nhạc sĩ họ Trịnh sang tiếng Anh, như ca khúc: Nối vòng tay lớn, Diễm xưa, Người con gái Việt Nam da vàng...
Thất Sơn