Thất Sơn -
Jordan Scott, tác giả tiểu thuyết The Nocturne, cho rằng Stephenie Meyer lấy nhiều đoạn văn trong cuốn này đưa vào Breaking dawn của bà. Cũng viết về ma cà rồng nhưng The Nocturne, phát hành vào năm 2006, hầu như chẳng gây được sự chú ý nào, trong khi những cuốn sách của Meyer lại thành công vang dội.
![]() |
Stephenie Meyer đang đối mặt với một vụ kiện tụng trong thời gian gần. |
Scott cho biết, bà viết cuốn The Nocturne ở khi còn tuổi teen và trong quá trình viết đã cho đăng dần vài chương lên mạng Internet, sau đó đến năm 2006 cuốn sách mới được phát hành.
Còn cuốn Breaking Dawn ra mắt vào năm 2008, là cuốn thứ 4 trong chuỗi tác phẩm dành cho tuổi mới lớn của nhà văn viết về cô gái trẻ Bella Swan và mối tình tuyệt vọng với chàng ma cà rồng Edward Cullen. Ở tập Breaking Dawn, Bella kết hôn với Cullen và trải qua một cuộc thai nghén khó khăn cùng cuộc sống mới nhiều thử thách khi bản thân cô cũng biến thành một con ma cà rồng.
J. Craig Williams, người đại diện cho tác giả Jordan Scott cho biết, còn phải xem xét, cân nhắc xem những đoạn văn bị đạo giống nhau từng từ như thế nào; nhưng có một điều có thể khẳng định là hai cuốn sách có cùng một kết cấu và cách xây dựng các nhân vật trung tâm.
Williams gửi một lá thư đề nghị NXB Hachette Book Group xem xét lại Breaking dawn của Meyer. Trong lá thư có chỉ ra điểm giống nhau giữa hai cuốn ở các đoạn tả cảnh các nhân vật đám cưới và làm tình trên bãi biển, một đoạn miêu tả giai đoạn biến hình giữa một người thành ma cà rồng. Ví dụ khác mà Williams nêu là những nhân vật trong cả hai cuốn sách đều gọi vợ của họ là "love" (tình yêu).
![]() |
"Breaking dawn" là cuốn thứ 4 trong loạt tiểu thuyết về ma cà rồng của Meyer. |
Đáp lại, Hachette Book Group gọi sự cáo buộc này là một trò vớ vẩn và tuyên bố toàn bộ các tập trong chuỗi sách Chạng vạng là sáng tạo rất riêng của nhà văn Meyer; bà chẳng biết gì về cuốn The Nocturne.
Hachette cho rằng cuốn sách của Meyer là một hiện tượng thành công vang dội, vì thế không thể tránh việc có người muốn dựa hơi vào những thành công này.
Đến nay, bộ Chạng vạng đã bán được 70 triệu bản trên toàn thế giới và là nguồn cảm hứng để hãng Summit Entertainment ra mắt những bộ phim chuyển thể ăn khách. Phim đầu tiên cùng tên đã thu về được 380 triệu USD trên các rạp chiếu toàn thế giới và phim thứ hai, Trăng non, hứa hẹn cũng là sản phẩm "bom tấn" sẽ ra mắt vào tháng 11.
Đại diện của nhà văn Scott cho biết, thân chủ của mình đang tập hợp hồ sơ đệ trình lên toàn án liên bang Mỹ trong tuần này hoặc tuần tới; và khẳng định đây hoàn toàn không phải là vụ kiện để kiếm chác.
(Nguồn: Reuters)