Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ hai, 20/4/2020, 20:57 (GMT+7)

Tắc đường nhiều cây số

Xe cộ ùn ứ kéo dài trên đường Phùng Hưng (Hà Nội) do một vụ va chạm xảy ra vào giờ cao điểm. Tại TP HCM, đường phố cũng đông đúc trở lại.

Lúc 17h30 ngày 20/4, đường Phùng Hưng (Hà Đông, Hà Nội) ùn tắc kéo dài hơn 4 km từ đoạn qua ngã ba khu đô thị Xa La đến bệnh viện K (Tân Triều) và tuyến đường mới mở Xa La - Nguyễn Xiển.

Xe tải trọng lớn va chạm với xe con đoạn đường Phúc La giao với Phùng Hưng vào giờ cao điểm. Lãnh đạo Đội CSGT số 7 nói, đoạn đường từ Phùng Hưng đến Xa La trước khi có lệnh cách ly xã hội thường xuyên xuất hiện ùn ứ. “Từ đầu tháng 4, tuyến đường này hết ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, hôm nay (20/4), trên đường xảy ra một vụ va chạm nên lượng phương tiện ùn lại, gây tắc đường", vị này nói.

Theo tìm hiểu, nguyên nhân khiến lưu lượng xe trên tuyến đường này lớn dù đang trong thời gian cách ly xã hội, còn do phương tiện từ các tỉnh Tây Bắc đi qua đường tránh Phùng Hưng để sang quốc Lộ 1A. Ngoài ra, tuyến đường Nguyễn Xiển - Xa La mới thông xe hồi đầu tháng một, nhưng chưa hoàn thành cầu vượt khiến khu vực này trở thành nút thắt

Xe cấp cứu không thể nhúc nhích khi đi đến ngã ba Xa La - Phùng Hưng. Đây là điểm giữa hai cơ sở y tế là bệnh viện 103 và bệnh viện K.

Lúc 18h50, lực lượng cảnh sát giao thông có mặt phân làn đường và hướng dẫn phương tiện để giảm ùn tắc.

Một người dân tranh thủ sử dụng điện thoại trong dòng người kéo dài nhiều cây số.

Hà Nội tắc đường nhiều cây số ngày giãn cách Covid-19
 
 

Tại TP HCM, những ngày giãn cách xã hội nhưng nhiều tuyến đường tại TP HCM đều đông đúc xe cộ từ sáng tới tối, như đường Cộng Hoà, Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình), đường Trường Chinh, Âu Cơ (quận Tân Phú), đường Dương Bá Trạc (quận 8)... 

Chiều 20/4, hàng trăm phương tiện nhích từng chút một khi qua Hầm vượt sông Sài Gòn hướng quận 1 về các quận 2, 9 và Thủ Đức.

Tình trạng tương tự, tại cầu vượt Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình), hàng trăm nhích từng chút vào giờ cao điểm. 

Một bé trai mệt mỏi khi cùng mẹ lưu thông qua đoạn ùn ứ trên cầu vượt Hoàng Hoa Thám.

"Đợt cách ly xã hội lần một (từ ngày 1 đến 15/4) ra đường vắng tanh, nhưng đợt này ra đường, xe đông từ sáng cho đến tối. Đa số vẫn là phương tiện cá nhân chứ có thêm phương tiện công cộng như taxi, xe bus  thì còn kẹt nữa", chị Lê Kim Xuyến, người đi đường cho biết.

Một phụ nữ ngồi bên hông chiếc xe máy chở đầy hàng hoá lưu thông trên đường Âu Cơ (quận Tân Phú) tối 20/1.

TP HCM đã kiến nghị Chính phủ cho kết thúc thực hiện Chỉ thị 16 về cách ly xã hội từ ngày 23/4 và áp dụng các biện pháp chống Covid-19 theo Chỉ thị 15.

Ngọc Thành - Hữu Khoa