![]() |
|
Phụ nữ thường khó lấy lại thăng bằng sau cuộc ly hôn. Ảnh: Imagesource.com. |
Thu yêu rồi lấy chồng, bỏ qua lời khuyên ngăn của bố mẹ họ hàng. Cuộc sống hạnh phúc được chừng 1 năm. Chồng làm việc tại một thị xã vùng Trung du, còn cô ở Hà Nội, khoảng cách địa lý dần dần tạo ra khoảng cách trái tim. Khi Thu sinh con, khoảng cách đó ngày càng xa hơn. Sau rất nhiều cố gắng, cuối cùng họ chia tay nhau và cậu con trai kháu khỉnh về ở với mẹ. Nhìn cảnh hai bố con chơi đùa với nhau, Thu không thể nghĩ rằng mình đã ly dị.
Chia tay được hơn 1 năm nhưng đôi khi cô vẫn có cảm giác chồng đang đi công tác xa và khi công việc ổn thỏa, anh sẽ về với mẹ con cô. Dường như Thu chưa chấp nhận mình là người tự do nên cô không cho ai cơ hội đến với mình. Nhưng từ trong sâu thẳm, cú sốc vì sự thiếu thủy chung của chồng đã khiến Thu sống trầm tư, khép mình, luôn tránh những cuộc gặp gỡ của bạn bè. Cô hoàn toàn đơn độc và mất niềm tin vào đàn ông.
Trường hợp của chị Phương Anh, một đại lý của Công ty Bảo hiểm AIA lại khác. Trước đây, với đặc thù riêng, chị phải đi lại, giao tiếp nhiều. Đây chính là nguyên cớ cho chồng chị nói lời chia tay. Sau ly hôn, tuy không còn phải thanh minh với chồng lý do vắng nhà, nhưng chị lại không biết giải thích sao với hai đứa con gái đang tuổi lớn. Cô con gái đầu trách mẹ không dịu dàng, ỷ làm ra tiền, coi thường bố, không giữ được bố cho các con. Cô con gái thứ hai trễ nải việc học, bắt đầu ham chơi.
Bây giờ, chị mới thấm không khí của "ngôi nhà không có đàn ông". Mỗi lần bố ghé đến trường đón con gái đi chơi, là các con lại thêm buồn. Rồi cả việc ông bố nhường hết tài sản, nhà cửa cho mấy mẹ con, ra đi tay không càng làm cho các con day dứt và thầm trách mẹ mình. Khoảng cách giữa mẹ và con gái ngày càng xa, đó là điều chị không ngờ tới. Nỗi sợ mất con khiến chị luôn trong tâm trạng lo lắng. Thu nhập của chị đủ cho cuộc sống vật chất của mấy mẹ con, nhưng cuộc sống tinh thần thì sa sút thảm hại.
Có nhiều người phụ nữ sau khi ly hôn lại cảm thấy nuối tiếc và ân hận về quyết định của mình. Như Hoài Ngọc, nhân viên văn phòng của một công ty ở Trần Hưng Đạo chẳng hạn. Trước tòa, vì muốn chia tay với ông chồng vô trách nhiệm nên chị từ chối tiền trợ cấp nuôi con vì nghĩ còn sống chung mà anh ta chẳng quan tâm đến con, huống chi lúc đã chia tay. Vả lại, chị không muốn con gặp mặt cha, để khỏi bị lây nhiễm thói hư, tật xấu.
Gần 3 năm sau ly hôn, ông xã chị đã lập gia đình mới, có một đứa con gái. Một lần nhìn thấy gia đình của anh ta vui vẻ đi dạo trong công viên, chị thương cho cho con mình hắt hiu trong cảnh "mồ côi cha". Rồi thu nhập ít ỏi khiến cuộc sống không mấy thư thả. Đôi khi chị tự trách mình nóng vội khi quyết định ly hôn.
Hiện nay, tình trạng ly hôn xảy ra ngày càng nhiều ở các thành phố lớn, và trở thành vấn đề xã hội. Đặc biệt, người đưa đơn ly dị đa số là phụ nữ. Cuộc sống hiện đại giúp người phụ nữ độc lập hơn về kinh tế và suy nghĩ. Nguyên nhân hàng đầu khiến nữ giới trở thành nguyên đơn trong các cuộc chia tay là do họ không chịu được sự thiếu chung thủy của chồng, kế đó là bất đồng về quan niệm sống.
Hơn nữa, người phụ nữ trong xã hội hiện nay ngoài chức năng làm vợ, làm mẹ còn tham gia mọi công việc xã hội như nam giới. Điều này khiến tư duy của họ thay đổi, đòi hỏi nhiều điều khác từ phía người chồng.
Một trong những nguyên nhân nữa là phụ nữ không chịu được áp lực nặng nề của cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Họ muốn giải thoát khỏi cuộc sống hiện tại càng nhanh càng tốt để rồi sau đó có thể cảm thấy hối tiếc vì quyết định vội vàng của mình.
Tháng 3 vừa qua, tại TP HCM đã ra đời Trung tâm ly hôn và tư vấn gia đình đáp ứng nhu cầu tư vấn cho những cặp vợ chồng muốn chia tay. Khi đã chọn giải pháp chia tay, trung tâm còn giúp những người trong cuộc những bước chuẩn bị để bước vào cuộc sống mới. Số đông, ai cũng chuẩn bị tươm tất cho đám cưới của mình sao cho nở mày nở mặt với bạn bè, họ hàng, nhưng không ai trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng... khi ly hôn.
Quan trọng nhất là những vấn đề xảy ra với con cái. Bà Nguyễn Thị Thương, Giám đốc Trung tâm, cho biết: "Thường những cặp vợ chồng trẻ, ly hôn vì tự ái, và tự tin sẽ giải quyết hết mọi chuyện. Họ coi ly hôn như liều thuốc giảm stress, mà không biết thuốc này cũng gây ra rất nhiều phản ứng phụ".
(Theo Đẹp)
