![](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2014/05/08/1-1399547566.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=EurZgqSUTueM_zxtvpzvEQ)
Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ rộng hơn 7.000m2, trưng bày nhiều mô hình, tài liệu, hiện vật của 9 năm kháng chiến trường kỳ chống Pháp (1945-1954).
Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ rộng hơn 7.000m2, trưng bày nhiều mô hình, tài liệu, hiện vật của 9 năm kháng chiến trường kỳ chống Pháp (1945-1954).
Lá cờ Quyết chiến quyết thắng tung bay trên nóc hầm De Castries trong ngày 7/5/1954.
![](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2014/05/08/3-1399547588.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=HmFBFOD50d0Px_s4AC0g9Q)
Xe đạp thồ của dân công quê Thanh Hoá Cao Văn Tỵ dùng vận chuyển hàng hoá phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ và đạt kỷ lục thồ 320kg/chuyến.
Xe đạp thồ của dân công quê Thanh Hoá Cao Văn Tỵ dùng vận chuyển hàng hoá phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ và đạt kỷ lục thồ 320kg/chuyến.
![](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2014/05/08/4-1399547597.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Ljj70oGVpCVLm4NrdXUJZg)
Dàn hỏa tiễn H6 tiểu đoàn Hoả tiễn được thành lập ngay tại Điện Biên. Hoả tiễn này đã phát huy uy lực trong chiến dịch Điện Biên Phủ với tiếng gió rít, đạn bắn dồn dập.
Dàn hỏa tiễn H6 tiểu đoàn Hoả tiễn được thành lập ngay tại Điện Biên. Hoả tiễn này đã phát huy uy lực trong chiến dịch Điện Biên Phủ với tiếng gió rít, đạn bắn dồn dập.
Bộ đội trong đường hào ở chiến trường Điện Biên Phủ 60 năm trước.
Các bác sỹ chăm sóc bộ đội bị trương trong hầm trú ẩn dưới lòng đất.
![](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2014/05/08/9-1399547645.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=eDaRRvy4JSLqvPnQfQ60vQ)
Súng DKZ 75MM do chiến sỹ Tiểu đoàn 130, Trung đoàn 209, Đại đoàn 312 sử dụng chiến đấu trong trận đánh tại cứ điểm D.
Súng DKZ 75MM do chiến sỹ Tiểu đoàn 130, Trung đoàn 209, Đại đoàn 312 sử dụng chiến đấu trong trận đánh tại cứ điểm D.
![](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2014/05/08/10-1399547654.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Fn8MDnR8Iv7k4Bv7YkCx-Q)
Lựu pháo 105mm, một trong bốn khẩu pháo của Đại đội 806, Trung đoàn 45, Đại đoàn 351, được giao nhiệm vụ bắn những quả đạn đầu tiên vào cứ điểm Him Lam trong trận mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ ngày 13/3/1954.
Lựu pháo 105mm, một trong bốn khẩu pháo của Đại đội 806, Trung đoàn 45, Đại đoàn 351, được giao nhiệm vụ bắn những quả đạn đầu tiên vào cứ điểm Him Lam trong trận mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ ngày 13/3/1954.
![](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2014/05/08/11-1399547665.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=LDX4WteIXpMLfU4lBj7eHw)
Mô hình tái hiện cảnh kéo pháo lên núi. Đây là khẩu pháo cao xạ 37mm của Đại đội 815, Tiểu đoàn 383, Trung đoàn 367, Đại đoàn công pháo 351, đã bắn rơi chiếc máy bay trinh sát Monra đầu tiên của Pháp trên bầu trời Điện Biên Phủ ngày 14/3/1954.
Mô hình tái hiện cảnh kéo pháo lên núi. Đây là khẩu pháo cao xạ 37mm của Đại đội 815, Tiểu đoàn 383, Trung đoàn 367, Đại đoàn công pháo 351, đã bắn rơi chiếc máy bay trinh sát Monra đầu tiên của Pháp trên bầu trời Điện Biên Phủ ngày 14/3/1954.
Đồng bào dân tộc gùi lương thực nuôi bộ đội.
![](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2014/05/08/17-1399547723.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=RW26Y8mRLNTHUaiVaBKQDg)
Bối cảnh lúc Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các ông Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp bàn bạc, quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.
Bối cảnh lúc Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các ông Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp bàn bạc, quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.
Hoàng Thành