Tính đến đầu giờ chiều nay, Sydney ghi nhận tổng lượng mưa thường niên là 2.216 mm, vượt qua mức kỷ lục trước đó là 2.194 mm vào năm 1950. Sydney bắt đầu thu thập dữ liệu mưa từ năm 1858.
Hiện tượng thời tiết La Nina khiến mùa hè Sydney năm nay dự kiến nhiều mưa hơn, nên tổng lượng mưa năm 2022 có thể cao hơn đáng kể (Australia nằm ở Nam Bán cầu, mùa hè diễn ra từ tháng 12 đến tháng 2). Sydney, cùng những nơi khác trong bang New South Wales, đang chuẩn bị ứng phó một đợt mưa lớn vào cuối tuần này.
![Một người phụ nữ đi bộ trước Nhà hát Opera giữa trời mưa ở Sydney ngày 6/10. Ảnh: AFP](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/10/06/-9895-1665050011.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Gjf0t4r-7eZ5bb77QHMv_Q)
Người phụ nữ đi bộ trước Nhà hát Opera giữa trời mưa ở Sydney ngày 6/10. Ảnh: AFP
Septh Cooke, lãnh đạo cơ quan ứng phó khẩn cấp bang, ngày 6/10 cho biết mưa nhiều có thể gây tác động nghiêm trọng.
"Chúng tôi biết rằng các lưu vực đã bão hòa, đập đầy nước, sông cũng dâng cao. Vì vậy, chỉ cần một chút mưa nữa cũng có khả năng khiến tình hình lũ lụt nghiêm trọng hơn", bà nói. "Mưa nhiều hơn có khả năng gây lũ quét".
Dữ liệu về lượng mưa thường niên được lấy từ một trạm thời tiết khu vực trung tâm Sydney. Cục Khí tượng Australia ngày 6/10 ban cảnh báo lũ lụt với nhiều khu vực rộng lớn ở miền đông Australia, bao gồm một số vùng ở Queensland, New South Wales và Victoria.
Thảm họa ngập lụt ở bờ biển phía đông hồi tháng 3 do mưa lũ tại Queensland và New South Wales khiến hơn 20 người thiệt mạng. Hàng chục nghìn người dân Sydney phải sơ tán trong tháng 7 khi lũ tràn vào vùng ngoại ô.
Giới chuyên gia cho rằng hạn hán, cháy rừng, lũ lụt đang ngày càng trở nên nghiêm trọng và thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu.
Hồng Hạnh (Theo AFP)