Theo TS. Marisha McAuliffe – Giám đốc Dịch vụ sinh viên Swinburne Việt Nam, đại diện ban tổ chức hội thảo EBGC, từ năm 2015 - khi UNESCO đưa ra định nghĩa về giáo dục công dân toàn cầu đến nay, thế giới đã có nhiều thay đổi. Với những biến đổi phức tạp, thế giới ngày nay được mở rộng theo nhiều bối cảnh khác nhau, thay vì không còn giới hạn trong thành phố hay quốc gia mỗi người đang làm việc.
"Ở Việt Nam, tuy sinh viên, thanh niên và nhà giáo dục đang tiếp cận các chương trình kỹ năng công dân toàn cầu nhưng cũng có thể chưa nhận ra bối cảnh toàn cầu đang định hình như thế nào", bà nhận định.
Vì vậy, Swinburne Việt Nam tổ chức hội nghị "Khám phá ranh giới của Công dân toàn cầu" nhằm tập trung vào vai trò của các trường đại học trong việc giúp sinh viên sẵn sàng đáp ứng những thách thức và đòi hòi của một thế giới luôn thay đổi. Theo đó, các bạn trẻ cần đến những kỹ năng vượt qua giới hạn địa phương, khu vực.

Một sự kiện quốc tế quy tụ diễn giả trong và ngoài nước do Swinburne Việt Nam tổ chức. Ảnh: Swinburne Việt Nam
Hội thảo bao gồm các phiên trình bày, thảo luận và chia sẻ về kinh nghiệm, quan điểm, nghiên cứu mới của học giả, chuyên gia giáo dục, nhà hoạch định chính sách, những người đang tiếp cận, thực hành các chương trình giáo dục công dân toàn cầu. Các phiên nội dung xoay quanh câu hỏi công dân toàn cầu là gì, tại sao việc giáo dục công dân toàn cầu là quan trọng, các vấn đề hiện tại trong việc đào tạo và làm thế nào để các trường học có thể trang bị các kỹ năng này tốt hơn cho sinh viên.
EBGC được dẫn dắt bởi các chuyên gia (keynote speaker) như bà Tredene Dobson - Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, TS. Andrew Kong - Phó hiệu trưởng kiêm Giám đốc điều hành Giáo dục nghề nghiệp Đại học Công nghệ Swinburne, GS. Kim Wilkins - Phó Trưởng khoa Nghiên cứu Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn Đại học Queensland...
Bên cạnh đó, chương trình có sự góp mặt của đại diện các tổ chức quốc tế như UNESCO Việt Nam, UN Women, World Bank, Đại sứ quán New Zealand, Bộ Giáo dục - Đào tạo, trường đại học trong và ngoài nước...
Thông qua các chủ đề như vai trò của công nghệ kỹ thuật số, khả năng phục hồi, khả năng thích ứng, sự hiểu biết giữa các nền văn hóa..., người tham dự sẽ được cung cấp những góc nhìn, nghiên cứu chuyên sâu liên quan đến lĩnh vực này trong một bối cảnh rộng lớn.
Sinh viên sẽ được tham gia miễn phí vào các phiên trình bày và thảo luận để cùng trao đổi về vấn đề này. Hội thảo có một phiên toàn thể sẽ do sinh viên Swinburne Việt Nam điều hành. Những góc nhìn đến từ phụ huynh, sinh viên có thể giúp các chuyên gia giáo dục xem xét phương pháp và chương trình đào tạo công dân toàn cầu hiện có, từ đó, đảm bảo người học được hưởng lợi từ các chương trình này.
Thiên Minh