Ngày 15/1, bác sĩ Nguyễn Văn Long, Khoa Phụ, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, cho biết bệnh nhân được chẩn đoán sốc do băng huyết.
Bệnh viện kích hoạt báo động đỏ toàn viện, nhanh chóng cấp cứu hồi sức và xử trí tổn thương tại buồng tử cung, cố gắng giữ tử cung cho người bệnh. Hiện, bệnh nhân qua giai đoạn nguy kịch, sức khỏe ổn định.
Cô cho biết phá thai tại nhà bằng thuốc khi thai được 10 tuần.
![Kíp bác sĩ chạy đua cứu bệnh nhân băng huyết sau uống thuốc phá thai tại nhà. Ảnh: Bệnh viện cung cấp](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2024/01/15/A-nh-ma-n-hi-nh-2024-01-15-lu-8232-9243-1705293530.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=GYojiCUljYpczf8hftANng)
Kíp bác sĩ chạy đua cứu bệnh nhân băng huyết sau uống thuốc phá thai tại nhà. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Băng huyết do phá thai bằng thuốc tại nhà là một trong những biến chứng dễ gặp phải nếu chị em tự mua thuốc về uống mà không được tư vấn kỹ. Ngoài ra, không phải bà bầu nào cũng có thể uống thuốc phá thai được. Thuốc chỉ có tác dụng trong trường hợp thai dưới 7 tuần, mẹ không có tiền sử mổ đẻ và phải sử dụng theo chỉ định của bác sĩ.
Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, hàng năm có tới gần 80 triệu trường hợp mang thai ngoài ý muốn, trong đó 20 triệu ca có ý định phá thai. Khoảng 222 triệu phụ nữ không sử dụng biện pháp tránh thai nào dù không dự định có con. Phụ nữ nên tìm hiểu, trang bị kiến thức giới tính và phòng tránh thai đúng cách để tránh mang thai ngoài ý muốn.
Tuyệt đối không tự ý phá thai. Trong trường hợp không thể giữ, chị em phụ nữ cần đến các cơ sở y tế, bệnh viện chuyên khoa để được thăm khám và có phương pháp xử lý phù hợp.
Thùy An