Ngày 16/2, bác sĩ Bệnh viện Thành phố Thủ Đức cho biết bệnh nhân được chuyển viện từ tuyến dưới lên trong tình trạng đau bụng nhiều vùng thượng vị, sốt nhẹ và vàng da, chẩn đoán viêm túi mật cấp, kèm sỏi đoạn cuối ống mật chủ gây nhiễm trùng đường mật. Bệnh nhân còn có bệnh nền tăng huyết áp và đái tháo đường.
Các bác sĩ đã nội soi mật tụy ngược dòng cấp cứu, lấy sỏi kẹt ở ống mật chủ ra và đặt stent dẫn lưu dịch mủ và mật, kết hợp dùng kháng sinh mạnh. Ba ngày sau, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, sức khỏe hồi phục, dự kiến sẽ phẫu thuật nội soi cắt túi mật.

Các bác sĩ nội soi mật tụy ngược dòng cho bệnh nhân để gắp sỏi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Bác sĩ Mai Hóa, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, cho biết người có sỏi mật thường bị đau vùng thượng vị, ăn uống chậm tiêu nên dễ chẩn đoán nhẫm lẫn với viêm dạ dày tá tràng.
"Do đó, người có triệu chứng như trên nên đi khám để bác sĩ điều trị bệnh kịp thời, tránh những biến chứng nặng", bác sĩ Hóa khuyến cáo.
Mỹ Ý