Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Sơn La, ngày 9/9 cho biết bệnh nhân tự mua thuốc điều trị, tình trạng nặng lên mới đến viện khám. Lúc này, người bệnh trong tình trạng sốc, mệt nhiều, huyết áp tụt còn 60/40 mmHg, củng mạc mắt vàng, phù hai chi dưới, sốt cao liên tục, đau đầu nhiều kèm theo đau tức ngực, khó thở, ho nhiều đờm đặc. Tại vùng mạng sườn có nốt côn trùng đốt đã khô, đóng vẩy xung quanh nốt đốt, sưng tấy lan ra vùng sau lưng.
Các bác sĩ chẩn đoán ông sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi, suy đa tạng do sốt mò. Người bệnh có tiền sử dị ứng kháng sinh Penicilin, đe dọa tử vong.
Kíp bác sĩ điều trị hồi sức tích cực với kháng sinh đặc hiệu, thuốc vận mạch nâng huyết áp, thở oxy, điều trị suy đa tạng, điều chỉnh rối loạn điện giải, kiềm toan kết hợp nuôi dưỡng tích cực nâng đỡ thể trạng. May mắn qua ba ngày, người bệnh đỡ sốt, ngừng thuốc vận mạch, chức năng gan thận cải thiện. Hiện tình trạng bệnh nhân ổn định.

Vết mò đốt phần mạn sườn trên cơ thể người bệnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Bác sĩ Mè Thị Xuân - Trưởng khoa Hồi sức tích cực, cho biết sốt mò hay còn gọi là bệnh sốt ve mò, sốt rừng là căn bệnh phổ biến trong mùa hè, thường gặp nhất tại các vùng quê có nhiều bụi rậm - nơi sinh sống của các loài côn trùng mò thuộc họ ve.
Sốt mò là một bệnh truyền nhiễm cấp tính gây bởi Orientia tsutsugamushi, lây truyền do ấu trùng mò đốt. Bệnh có biểu hiện đặc trưng bởi sốt cao kéo dài, đau đầu dữ dội, da niêm mạc xung huyết và phát ban, vết loét ngoài da đặc trưng do ấu trùng mò đốt, sưng đau hạch ngoại vi gần nơi vết loét. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể bị tổn thương nhiều cơ quan, suy đa phủ tạng và tử vong.
Bệnh thường dễ bị bỏ qua do vết đốt nhỏ nằm ở những chỗ kín, khó phát hiện. Nốt mò đốt chỉ là một trong nhiều triệu chứng để phát hiện bệnh nhưng đây là dấu hiệu quan trọng và điển hình.
"Bình thường nó như nốt phỏng nước, rất dễ bị bỏ qua. Sau khi vỡ ra, nó để lại một vết đốt có cấu tạo màu hồng xung quanh, ở giữa lõm hình lòng chảo", bác sĩ cho biết.
Để phòng bệnh, người sống trong vùng có bệnh sốt mò lưu hành cần áp dụng những biện pháp phòng chống ấu trùng mò đốt như tránh đi vào khu vực có lùm cây cỏ lúp xúp, mặc quần áo kín, mặc quần áo có ngâm tẩm các hóa chất chống côn trùng như benzyl benzoat, bôi các hóa chất xua côn trùng như diethyltoluamide lên các vùng da hở.
Kiểm soát mò bằng cách tiêu diệt chuột, sử dụng hóa chất diệt côn trùng, diệt cỏ hoặc đốt cỏ. Hiện chưa có vaccine phòng sốt mò.